Triều Tiên dập tắt hy vọng phi hạt nhân hóa
Ngày 14/6, Triều Tiên khẳng định vấn đề phi hạt nhân hóa đã được 'khép lại một cách không thể đảo ngược', đồng thời chỉ trích các cuộc tham vấn hạt nhân gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực răn đe đối với Bình Nhưỡng.
Khuất Trang
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trieu-tien-dap-tat-hy-vong-phi-hat-nhan-hoa-403398.htm
Tin nóng
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, tiếp tục khẳng định Mỹ đã giành chiến thắng về mặt quân sự trước Iran và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiếp tục tấn công.
Nga vừa lên án các quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng chúng có thể dẫn đến 'hậu quả thảm khốc'. Tuyên bố được đưa ra sau khi liên minh công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine và tái khẳng định cam kết phòng thủ tập thể của các nước thành viên.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức màn trình diễn không quân với những dải khói đỏ, trắng và xanh, đặt tên tòa nhà mới tại sân bay theo Tổng thống Donald Trump.
Hàng loạt người đưa tang đã tập trung tại thành phố Karbala của Iraq suốt đêm đến sáng để tham dự lễ tang kéo dài dành cho cố Lãnh tụ Tối cao của Iran Ali Khamenei.
Ngày 8/7, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga.
Pakistan thông báo đã tìm thấy xác chiếc máy bay Boeing 737 bị mất tích ngoài khơi nước này sau khi cất cánh từ Trung Đông tối 7-7.
Tin mới
Ngày 8-7, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Greenland không phải để bán và nhấn mạnh Copenhagen sẵn sàng bảo vệ vùng lãnh thổ tự trị này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tuyên bố muốn Mỹ kiểm soát Greenland vì lợi ích an ninh chiến lược.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-7 tuyên bố đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chấm dứt toàn bộ hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, đồng thời gọi Madrid là 'đối tác không tốt' trong NATO. Phát biểu được đưa ra khi ông Trump xuất hiện cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte trước thềm hội nghị thượng đỉnh của liên minh tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).
Mỹ đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 8/7 theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu đêm thứ 2 liên tiếp nối lại các cuộc tấn công và làm dấy lên những nghi ngờ lớn về triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết, ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại giữa Mỹ và Tây Ban Nha.
Chỉ chưa đầy một tháng sau khi Mỹ và Iran đạt được biên bản ghi nhớ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, quan hệ giữa hai bên đã nhanh chóng rơi vào vòng xoáy đối đầu mới. Hàng loạt cuộc không kích, đòn trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái, cùng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng thỏa thuận với Tehran 'đã kết thúc', đang đẩy khu vực Trung Đông trở lại trạng thái nguy hiểm, với eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng mới.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ mua máy bay không người lái (UAV) của Kiev.
Chuỗi nghi thức tang lễ kéo dài nhiều ngày của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei sẽ khép lại bằng lễ an táng tại quê nhà Mashhad trong ngày 9/7.
Ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước khi Kiev tiếp tục đối mặt với các cuộc tập kích bằng tên lửa từ Nga.












