Triệu Phong: Nông dân phấn khởi nhờ mủ cao su được giá
Những ngày gần đây, nông dân trên địa bàn huyện Triệu Phong rất phấn khởi vì mủ cao su được giá hơn hẳn mọi năm, từ 17.000 - 19.000 đồng/kg (những năm trước chỉ từ 8.000 - 10.000 đồng/ kg). Nhờ vậy, người trồng cao su có thu nhập khoảng 50 triệu đồng/ha/năm.

Nông dân Triệu Phong thu gom mủ cao su - Ảnh: K.S
Vùng gò đồi huyện Triệu Phong có tổng diện tích trên 16.000 ha, gồm xã Triệu Thượng, Triệu Ái và một phần của xã Triệu Giang. Sau gần 14 năm triển khai Nghị quyết số 04 của Huyện ủy Triệu Phong (khóa XVII) “Về phát triển kinh tế - xã hội vùng gò đồi”, trong đó ưu tiên phát triển cây cao su tiểu điền, đến nay khu vực này đã thực sự khởi sắc. Riêng diện tích cây cao su toàn huyện đạt trên 710 ha, trong đó Triệu Ái gần 464 ha và Triệu Thượng 243 ha.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Thượng Lê Kim Cận cho biết: Cây cao su ở Triệu Thượng tập trung ở các thôn như Trấm, Thượng Phước, Nhan Biều 3. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên cao su phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, diện tích cao su đã khai thác ở xã là 154 ha, năng suất mủ 2,3 tấn/ha/năm. Năm nay mủ cao su được giá nên nhiều hộ gia đình trong xã có nguồn thu nhập từ 700 nghìn đồng - 1,5 triệu đồng/ngày. Do đó, ai cũng phấn khởi tập trung thu hoạch và chăm sóc đúng kỹ thuật để cây cao su phát triển tốt.