Triệt phá đường dây buôn pháo nổ liên tỉnh về Hà Nội

Ngày 29/12, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, đơn vị vừa thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1977) tại nơi cư trú ở thị trấn Kép (Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), chủ một garage sửa chữa ô tô.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Qua quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trong cabin xe ô tô đang sửa chữa tại garage của gia đình Tuân có nhiều thùng giấy chứa pháo nổ.

Giám định sơ bộ tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội kết luận, có tổng cộng hơn 40kg pháo nổ bị thu giữ.

Trước đó, 19h55 ngày 27.12, tổ công tác Công an huyện Chương Mỹ làm nhiệm vụ tại khu vực tổ dân phố Tràng An, thị trấn Chúc Sơn, đã phát hiện một nam thiếu niên xách một túi màu vàng có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng Vừ Mí Hùng (SN 2007; ở thôn Chỏm Siêu, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, Hà Giang), khai nhận trưa cùng ngày được một trung niên thuê vận chuyển túi xách trên.

Tại cơ quan công an, Hùng tiếp tục khai nhận, nam trung niên trên thuê vận chuyển 7 hộp pháo hoa nổ từ trị trấn Kép, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đến thị trấn Chúc Sơn để giao cho người mua.

Sau khi đến thị trấn Kép, Hùng mới biết đó là gara ô tô Tuấn Khương ở tổ dân phố Lèo do Nguyễn Văn Tuân làm chủ để lấy hang. Đối tượng Tuân thuê ô tô chở Hùng đến nhà nghỉ Hoàng Long (thuộc tổ dân phố Tràng An, thị trấn Chúc Sơn) để giao cho người mua.

Đến 19h55 ngày 27/12, khi đứng ở điểm chờ gặp một nam giới đi xe taxi đến nhận pháo thì bị bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/triet-pha-duong-day-buon-phao-no-lien-tinh-ve-ha-noi.html