Triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc

Ngày 28/1, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk và Cà Mau đã triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc.

Lực lượng chức năng Đắk Lắk bắt quả tang các đối tượng đánh bạc hoạt động mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN phát

Bắt 19 đối tượng đánh bạc trong dịp Tết Nguyên đán

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã đưa 19 người tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền về trụ sở đơn vị để tiếp tục lấy lời khai, phân loại, điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều ngày 27/1 (tức Mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), qua một thời gian nắm tình hình, tổ công tác của Đội đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người, thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào nhà của Huỳnh Văn Hòa, sinh năm 1990, ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, tổ công tác bắt quả tang 19 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ hơn 100 triệu đồng, 25 chiếc xe máy và 15 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Các con bạc khai nhận đều đến từ các xã của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Sòng bạc do Huỳnh Văn Hòa và Bùi Duy Tiến, sinh năm 1980, trú tại xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn làm chủ, hoạt động mạnh trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi vị trí đánh bạc và cắt cử người trông coi, cảnh giới ở vòng ngoài.

Lực lượng chức năng Đắk Lắk bắt quả tang các đối tượng đánh bạc hoạt động mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN phát\

Triệt xóa trường gà quy mô với hàng chục đối tượng tham gia

Chiều 28/1, Thượng tá Lê Hoàng Đum, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vi phạm đối với 26 người tham gia đá gà ăn tiền.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng 113 (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Cà Mau) đã bất ngờ ập vào bãi đất hoang ở ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang 26 người tham gia đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ còn tạm giữ 24 triệu đồng, 5 con gà, 4 cặp cựa, 1 cân đồng hồ, 20 cuộn băng keo, 20 xe máy...

Thượng tá Lê Hoàng Đum cho biết số người tham gia tại trường gà trên khoảng 50 người. Địa điểm tổ chức trường địa hình rất khó khăn, nằm giữa đồng, có người cảnh giới vòng tròn xung quanh. Lực lượng làm nhiệm vụ phải lội xuống mương để tiếp cận trường gà. Khi phát hiện có công an, nhiều đối tượng bỏ chạy. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hoài Thu - Huỳnh Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/triet-pha-bat-giu-nhieu-doi-tuong-danh-bac-20200128173313500.htm