Triệt phá 3 vụ tàng trữ, mua bán trái phép 2kg ma túy đá và hơn 16.000 viên hồng phiến
Ngày 19-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công 3 vụ/4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép 2kg ma túy đá và hơn 16.000 viên hồng phiến. Đây là vụ thu giữ số lượng hồng phiến lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Đà Nẵng.



Đối tượng Nguyễn Tiến Tùng và tang vật vụ án.
Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên tuyến đường bộ Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) - Đà Nẵng, đầu tháng 2-2023, trinh sát Phòng CSMT nắm thông tin về nhóm đối tượng là người Quảng Trị, chưa xác minh được nhân thân lai lịch, thường vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn theo tuyến Lao Bảo - Đà Nẵng, lấy Đà Nẵng làm địa điểm cất giấu, sau đó đưa đi các tỉnh thành khác để tiêu thụ. Từ thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng CSMT Công an tỉnh Quảng Trị để trao đổi, xác minh, nhận định thông tin trên là có cơ sở nên tiến hành lập án đấu tranh.
Quá trình giám sát theo dõi, trinh sát nắm được thông tin, vào chiều tối 16-2, đối tượng sẽ gửi ma túy từ Lao Bảo vào Đà Nẵng qua xe khách. Nhận thấy thời cơ thuận lợi, trinh sát Đội 1 báo cáo lãnh đạo Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng cho triển khai phương án để bắt giữ đối tượng. Khoảng 19 giờ 30, tại trước số nhà 433 Nguyễn Lương Bằng (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu), tổ công tác Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng phối hợp CAP Hòa Khánh Bắc và Đội CSMT Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang Nguyễn Tiến Tùng (2001, quê xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị); thu giữ 16.000 viên hồng phiến, 2 ĐTDĐ cùng một số tang vật khác có liên quan.
Tiếp tục đấu tranh, tổ công tác của Phòng CSMT phối hợp CAP Hòa Khánh Nam thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tùng trên đường Nguyễn Cảnh Dị (P. Hòa Khánh Nam), thu giữ thêm 2 kg ma túy đá, 35 viên hồng phiến (thời điểm bắt giữ Tùng dương tính với ma túy hồng phiến).
Ngay sau khi bắt giữ Nguyễn Tiến Tùng, đến khoảng 21 giờ ngày 17-2, tại trước nhà số 21 Phú Lộc 19 (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê), trinh sát Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng phối hợp CAP Thanh Khê Tây bắt quả tang Trương Đình Kiệt (2000, quê xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; tạm trú P. Thanh Khê Tây) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 143 viên hồng phiến, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy. Ngoài ra, Phòng CSMT cũng ra quyết định tạm giữ 1 đối tượng khác có liên quan và tiến hành xử lý hành chính 2 đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Tiếp tục đấu tranh, khoảng 20 giờ 50 ngày 18-2, tại trước số nhà 21 Phú Lộc 19, (P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê), trinh sát Đội 1, Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng phối hợp CAP Thanh Khê Tây và Công an quận Thanh Khê bắt quả tang Lê Văn Bình (1996, quê TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; tạm trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ trên người Bình 20 viên hồng phiến, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy. Ngay sau đó, tổ công tác của Phòng CSMT phối hợp CAP Khuê Mỹ thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bình tại đường Khuê Mỹ Đông 1, thu giữ thêm 140 viên hồng phiến.
Như vậy, chỉ trong khoảng hơn 48 giờ, Phòng CSMT, CATP Đà Nẵng liên tiếp triệt phá 3 vụ, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 16.000 viên hồng phiến; 2 kg ma túy đá; 5 ĐTDĐ, 3 xe máy, 3,5 triệu đồng và một số tang vật khác. Đây là thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng cũng như các đơn vị phối hợp. Chiến công này góp phần không nhỏ vào việc ngăn chặn, hạn chếtội phạm và tác hại củama túy gây ra cho cộng đồng, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân…