Triển lãm 100 cổ vật từ Museé Khải Định đến Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế
Chiều nay (24/8), tại điện Long An, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày với chủ đề 'từ Museé Khải Định đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế'.
Triển lãm trưng bày giới thiệu 100 cổ vật tiêu biểu thời Khải Định, như kim sách bằng bạc mạ vàng, bộ ấn, kiếm và một số đồ dùng trong hoàng cung thời Khải Định, thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đến với người xem. Đây là triển lãm nhân kỷ niệm 100 năm Museé Khải Định-Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Bộ ấn kiếm thời vua Khải Định.
Ngày 17/8/1923, hoàng đế Khải Định đã ban hành chỉ dụ cho phép thành lập ở kinh đô Huế một bảo tàng, lấy tên là Museé Khải Định. Sau khi vua Khải Định ký dụ thành lập, điện Long An trở thành nơi trưng bày chính của Museé Khải Định đến nay là Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Bộ chén ngọc bịt vàng thời vua Khải Định.
Hiện Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế lưu giữ, bảo quản và trưng bày hơn 11.000 hiện vật, trong đó có 8 hiện vật/bộ hiện vật với 33 hiện vật đơn lẻ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia. Đây còn là nơi tổ chức trưng bày tái hiện không gian nguyên thủy các công trình kiến trúc tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Huế; tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm trong và ngoài nước, nhằm quảng bá hình ảnh khu di sản Huế đến với công chúng.

Bộ kim sách bằng bạc mạ vàng thời vua Khải Định

Kim sách bằng bạc mạ vàng thời vua Khải Định

Ngai vàng của vua Khải Định

Khách đến xem triển lãm

Đông đảo khách đến dự triển lãm
Bà Huỳnh Thị Anh Vân, Gám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình cho biết: “Các hiện vật được trưng bày trong đợt này là những hiện vật mang niên hiệu Khải Định hoặc liên quan đến giai đoạn đó. Các loại ấn hoặc kiếm An dân bảo kiếm. Trong góc nhìn về một bậc đế vương, thì ấn và kiếm là hai yếu tố cực kỳ quan trọng, biểu trưng cho quyền lực của người đứng đầu quốc gia, vì thế cho nên bảo tàng giới thiệu một số ấn và kiếm cũng như kim sách liên quan đến đời vua Khải Định”./.











