Triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT quý III
Ngày 12/7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ
Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; các thành viên Ban ATGT tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu vận tải và đi lại của Nhân dân tiếp tục gia tăng, tạo nên áp lực lớn tới công tác bảo đảm TTATGT, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình TTATGT về cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm về số người chết với cùng kỳ năm 2023 (giảm 634 người chết); ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt và giảm trên 65% so với cùng kỳ. Đặc biệt, số vụ TNGT do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước; tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm cơ nới thành thùng xe đã được xử lý một cách căn bản. Có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, có 6 địa phương giảm trên 30% số người chết là: Cà Mau, Lai Châu, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Long An.
Tại Phú Thọ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh, trọng tâm tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn, xử lý phương tiện quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn... Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2023 đến 14/6/2024), toàn tỉnh xảy ra 187 vụ va chạm và TNGT, chết 80 người, bị thương 139 người. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 21 người chết, giảm 25 người bị thương. Lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 39.472 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 64,1 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong việc đảm bảo TTATGT trong 6 tháng đầu năm đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế: Còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội; tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố; tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện gây mất ATGT chưa xử lý triệt để; hành vi chống người thi hành công vụ trong quá trình xử lý vi phạm về TTATGT gia tăng...
Về nhiệm vụ quý III, Phó Thủ tướng yêu cầu: Các Bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho người dân; quản lý tốt các phương tiện giao thông; quan tâm, cải thiện, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông. Các địa phương, đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động và phối hợp tốt hơn nữa trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Lực lượng chức năng tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; đồng thời, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác đảm bảo TTATGT; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về ATGT, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.
Tại điểm cầu Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Nguyễn Thanh Hải yêu cầu: Ban ATGT tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về đảm bảo TTATGT; chủ động xây dựng báo cáo làm rõ kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; vai trò của các thành viên Ban ATGT tỉnh trong triển khai hiệu quả các biện pháp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh; đồng thời chuẩn bị thực hiện tốt Luật đường bộ và Luật Trật tự ATGT đường bộ mới được Quốc hội thông qua. Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh chuẩn bị chu đáo nội dung cho hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT trong 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III của tỉnh ngay trong tháng 7.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/trien-khai-nhiem-vu-bao-dam-trat-tu-atgt-quy-iii-215240.htm

