Theo Kế hoạch số 176/KH-SXD ngày 5-9-2026 của Sở Xây dựng Hà Nội, việc lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở được thực hiện qua hai giai đoạn, gồm: Lập quy hoạch và thẩm định quy hoạch.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, các khu tái định cư phục vụ việc chỉnh trang, phát triển không gian sông Hồng phải có đầy đủ trường học, hạ tầng thiết yếu và điều kiện an sinh trước khi di chuyển người dân.
Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, việc chỉnh trang khu vực sông Hồng nhằm hướng tới hình thành một không gian mới, tạo nguồn lực và động lực cho thành phố phát triển.
Trong cấu trúc không gian của thành phố tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được gọi là “miền hội tụ”, “mặt tiền của đô thị”, “phòng khách của đô thị”, có vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển đô thị của thành phố Hà Nội, là miền trung tâm của trung tâm.
Ngày 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án, vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Những ngày này, sông Hồng và hồ Hoàn Kiếm - hai không gian đặc biệt của Thủ đô đứng trước những bước chuyển mới khi Thành phố Hà Nội đang triển khai lấy ý kiến đối với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Được ví là "phòng khách của đô thị", khu vực sông Hồng đang được Hà Nội điều chỉnh quy hoạch. Cùng với kỳ vọng về diện mạo mới, người dân đề nghị làm rõ ranh giới khu dân cư giữ lại, khu vực di dời và chính sách tái định cư.
Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Trục Đại lộ cảnh quan. Thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, đồng thời làm rõ phương án tái định cư, hạ tầng và chỉnh trang khu dân cư.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức “Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của Thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500”. Các ý kiến tập trung vào việc tổ chức không gian, giữ gìn khu dân cư, di tích hiện hữu, hướng tuyến giao thông, thu hồi đất, tái định cư và lộ trình thực hiện...
Ngày 11-9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 24 xã, phường liên quan; kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.
Các mô hình tính toán đã được các đơn vị tư vấn độc lập và tư vấn thẩm tra tiến hành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để các giải pháp về mặt quy hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng, chống lũ, không để xảy ra các vấn đề mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng thuộc phạm vi nghiên cứu của đồ án quy hoạch phân khu.
Trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội yêu cầu các giải pháp quy hoạch bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, đê điều, đồng thời tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, tăng cường kết nối hai bờ sông.
Đơn vị tư vấn độc lập và tư vấn thẩm tra đã rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để giải pháp về mặt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (TP Hà Nội) bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng, chống lũ, không để xảy ra các vấn đề mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng.
Sáng 11/9, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp và trả lời ý kiến của nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Sáng 11-9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, với các làng xóm hiện hữu được giữ lại, về lâu dài vẫn phải có các bước quy hoạch chi tiết, cải tạo chỉnh trang…
Sáng 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Sáng 11.9, tại điểm cầu UBND TP. Hà Nội, Sở Xây dựng tổ chức “Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỉ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỉ lệ 1/500".
Sáng 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Người dân đề nghị thành phố sớm xác định và công bố rõ ràng, chi tiết ranh giới các khu vực dân cư hiện hữu được giữ lại và đón cải tạo, giúp người dân an tâm sinh sống.
Sáng 11-9, tại Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm đã báo cáo làm rõ thêm các nhóm ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức quan tâm trong thời gian qua.
Chiều 10-9, phường Phú Thượng tổ chức hội nghị thông tin về việc lấy ý kiến tổ chức, cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Sau khi hồ sơ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 được niêm yết công khai, rất đông người dân tại xã Bát Tràng đã đến các điểm niêm yết tại địa phương để tìm hiểu và cho ý kiến đóng góp.
Những ngày này, dọc các khu vực ven sông Hồng, câu chuyện về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở trở thành chủ đề được nhiều người dân quan tâm.
Quy hoạch không chỉ định hình không gian đô thị mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân. Việc lấy ý kiến nhân dân là một khâu quan trọng trong quá trình hoàn thiện đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Tại xã Đông Anh, ngay sau khi đồ án được công khai, người dân đã tích cực tìm hiểu, trao đổi và gửi gắm ý kiến.
Việc công khai lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 và Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 được các địa phương đặc biệt nhấn mạnh để đảm bảo tính dân chủ, phát huy tiếng nói của nhân dân với đại dự án lần này.
Chiều 9/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hai Bà Trưng tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Ngay sau khi nhận được bản đồ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, phường Đông Ngạc đã triển khai lấy ý kiến nhân dân.
Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỉ lệ 1/5.000 đang được Hà Nội lấy ý kiến nhân dân mở ra một cấu trúc không gian mới, trong đó đường thủy kết nối với hệ thống công viên, di sản, làng nghề, vùng nông nghiệp sinh thái và các không gian lễ hội. Nếu được tổ chức đồng bộ, đây có thể trở thành nền tảng để Hà Nội hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên hoàn thay vì những điểm đến rời rạc dọc dòng sông.
Việc công khai đầy đủ thông tin, tạo điều kiện để người dân trực tiếp nghiên cứu và đóng góp ý kiến đang được TP Hà Nội chú trọng trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tại xã Nam Phù, những thông tin cụ thể hơn về phương án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 đã giúp người dân từng bước giải tỏa băn khoăn, chủ động tham gia góp ý và kỳ vọng vào một diện mạo mới khang trang hơn.
Theo quy hoạch đang được lấy ý kiến, phân khu đô thị sông Hồng rộng hơn 11.400 ha, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 7 phường.
Hồ sơ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 đã được công khai niêm yết và lấy ý kiến người dân của 16 xã phường nằm trong ranh giới quy hoạch và 8 xã phường thuộc vùng ảnh hưởng.
Cùng với nhiều địa bàn ven sông Hồng, phường Long Biên đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Không chỉ quan tâm đến hình hài một không gian phát triển mới, người dân còn mong muốn những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống như đất ở, tái định cư, sinh kế được thông tin rõ ràng và tiếp nhận đầy đủ.
Với người dân Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam), niềm vui khi làng cổ được xác định là một trong 7 cụm làng, làng lâu đời thuộc diện cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc, trong phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, không chỉ nằm ở những con đường, công trình mới, mà còn ở việc quê hương tiếp tục góp sức trong không gian phát triển của Hà Nội.
Xã Đông Anh (Hà Nội) đang triển khai đồng thời nhiều hình thức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Việc công khai hồ sơ tại cơ sở kết hợp lấy ý kiến trên môi trường số nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với quy hoạch.
Hà Nội dự kiến di dời một số làng ven sông Hồng để bảo đảm an toàn phòng chống lũ, đồng thời giữ lại, chỉnh trang nhiều làng truyền thống.
Kế hoạch sử dụng đất trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thiết kế theo lộ trình đa giai đoạn, nhằm kiến tạo một không gian phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn sinh thái, phòng chống lũ và hiện đại hóa đô thị.
Cùng với 16 phường, xã thuộc ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan, 8 xã, phường trong vùng ảnh hưởng cũng được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi. Đằng sau những bản đồ là không gian sống, sinh kế và diện mạo đô thị của hàng triệu người dân nên việc mở rộng phạm vi lấy ý kiến được xem là một bước đi quan trọng ngay từ cơ sở.
Từ ngày 7 đến 26/9, phường Long Biên, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Hồ sơ được đưa về tận khu dân cư, đồng thời công khai trên nền tảng số để người dân thuận tiện tiếp cận và góp ý.
Chiều 8-9, Đảng ủy, UBND phường Long Biên tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 trên địa bàn phường.
Từ bản đồ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 được công khai, người dân Thiên Lộc đang có dịp hình dung rõ hơn về diện mạo khu vực ven sông trong tương lai...
Cùng gắn với không gian hai bên sông Hồng, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quan hệ chặt chẽ nhưng không đồng nhất. Phân biệt rõ hai nội dung giúp người dân hiểu đúng Hà Nội đang lấy ý kiến về vấn đề gì, quy hoạch tạo cơ sở cho đầu tư ra sao và dự án được triển khai như thế nào.
Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã nhiều lần thay đổi diện mạo cùng quá trình phát triển của Hà Nội. Những bản đồ, quy hoạch qua các thời kỳ cho thấy sự biến chuyển của không gian đô thị đặc biệt này.
Một quy hoạch lớn chỉ có thể đi vào cuộc sống khi người dân được cung cấp thông tin đầy đủ, hiểu rõ những nội dung liên quan và có điều kiện đóng góp ý kiến. Với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, yêu cầu công khai, minh bạch càng có ý nghĩa khi phạm vi nghiên cứu trải dài khoảng 40 km, liên quan trực tiếp đến nhiều khu dân cư và định hướng phát triển lâu dài của Thủ đô.
Việc lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) đang nhận được sự quan tâm của người dân tại các địa bàn trong vùng quy hoạch.
Những tấm bản đồ điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được công khai lấy ý kiến tại các địa phương ven sông của Hà Nội. Với người dân, phía sau những đường nét quy hoạch là ngôi nhà, xóm làng. Vì vậy, việc một số khu dân cư truyền thống được nghiên cứu chỉnh trang, giữ lại trong tổng thể không gian phát triển mới đang nhận được sự quan tâm và đồng tình của người dân.
Cùng với quy hoạch sông Hồng, người dân Hà Nội đang tích cực góp ý điều chỉnh phân khu hồ Gươm và phụ cận. Đáng chú ý, từ cư dân lâu năm đến các chuyên gia đều đồng thuận với chủ trương của thành phố; đồng thời kỳ vọng phương án sau khi hoàn thiện sẽ vừa mở thêm không gian phát triển, vừa gìn giữ được những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của trái tim Hà Nội.
UBND xã Đông Anh vừa tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền và triển khai lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Sáng 8-9, cửa kính Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội vừa mở, từng nhóm người đã bước nhanh vào sảnh lớn. Không gian trưng bày đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và một phần phân khu H1-1C thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam được người dân đặc biệt quan tâm...
Ngay trong ngày đầu lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, nhiều người dân phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã trực tiếp đến các điểm công khai hồ sơ để tìm hiểu. Đồng thuận với chủ trương quy hoạch, chỉnh trang đô thị, người dân đồng thời mong muốn nếu phải di dời, nơi ở mới cần bảo đảm điều kiện sống ít nhất tương đương nơi ở hiện tại.
Đảng ủy, UBND xã Bát Tràng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Hà Nội lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận; Phường Bồ Đề công khai thông tin về Quy hoạch sông Hồng; Nepal tưởng niệm các nạn nhân thảm họa lũ quét... là những tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 23h00 hôm nay.
Ngày 7-9, UBND phường Đông Ngạc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, thông báo niêm yết công khai và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Ngày 7-9, UBND phường Thượng Cát triển khai lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án hướng tuyến, vị trí tuyến đường bộ trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 trên địa bàn phường.
Qua hội nghị thông tin và tiếp cận hồ sơ quy hoạch được niêm yết công khai, người dân phường Bồ Đề đã bày tỏ sự đồng thuận với việc công khai các phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đồng thời mong muốn được tiếp cận cụ thể hơn bản đồ, thông tin liên quan trực tiếp đến địa bàn để nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
Ngày 7-9, hồ sơ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) được công khai tại 5 điểm trên địa bàn phường Phú Thượng.
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 7/9/2026.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Người dân trên toàn thành phố có 20 ngày để góp ý.
Từ 7/9, 24 xã, phường của Hà Nội, gồm 16 xã, phường trong ranh giới lập quy hoạch và 8 xã, phường thuộc vùng ảnh hưởng, đồng loạt tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Chiều 7-9, Đảng ủy xã Thiên Lộc tổ chức Hội nghị triển khai công tác xin ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Sáng 7/9, phường Đông Ngạc đã triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500.
Chiều 7-9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồ Đề (Hà Nội) tổ chức hội nghị thông tin kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Chiều 7-9, tại hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận xã Hồng Vân bày tỏ kỳ vọng quy hoạch sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực về hạ tầng, giao thông, cảnh quan, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng Hồng Vân phát triển đồng bộ, hiện đại trong tương lai.
Chiều 7-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng tổ chức hội nghị thông tin, triển khai kế hoạch lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).
Từ ngày 7/9, Hà Nội chính thức tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cùng phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Việc lắng nghe ý kiến cộng đồng được kỳ vọng sẽ giúp một đồ án có quy mô lớn, tác động trực tiếp tới đời sống của hàng vạn người dân, sát thực tiễn hơn và tạo đồng thuận ngay từ những bước đầu tiên.
Ngày 7-9, ghi nhận tại xã Nam Phù, người dân đã tham quan bản đồ quy hoạch và góp ý kiến về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.
Ngày 7-9, TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận). Đông đảo người dân đã đến xem, đóng góp ý kiến.
Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà vừa tổ chức hội nghị thông tin kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở)...
Việc lấy ý kiến rộng rãi thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ, công khai, minh bạch của thành phố, phát huy quyền làm chủ của dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.