Trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia cho đôi Long sàng tại đền Vua Đinh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia cho đôi Long sàng tại đền thờ Vua Đinh ở cố đô Hoa Lư.

Tối ngày 28-10 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội VH-TT-DL quốc gia năm 2018.

Tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Lễ hội VH-TT-DL quốc gia năm 2018 tại Ninh Bình

Tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Lễ hội VH-TT-DL quốc gia năm 2018 tại Ninh Bình

Về dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng ngàn du khách thập phương.

Lễ hội VH-TT-DL quốc gia năm 2018 được tổ chức tại Ninh Bình khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa Ninh Bình, vùng đất địa linh nhân kiệt. Đây là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, phát triển VH-TT-DL.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia cho đôi Long sàng ở đền thờ Vua Đinh

Cũng trong dịp này, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với đôi Long sàng tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (Khu Di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư) cho bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Được biết, Lễ hội VH-TT-DL quốc gia tại Ninh Bình sẽ còn có nhiều hoạt động khác như: Hội diễn sân khấu chèo không chuyên toàn quốc, triển lãm mỹ thuật, trưng bày hiện vật và cổ vật, liên hoan nghệ thuật quần chúng; giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc…

Thanh Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/trao-quyet-dinh-cong-nhan-bao-vat-quoc-gia-cho-doi-long-sang-tai-den-vua-dinh-20181029093312803.htm