Trao quà Tết cho công nhân lao động, hộ nghèo tỉnh Nam Định

Ngày 20/1, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Viet Power (xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cùng Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Nam Định đã thăm, tặng 110 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo tỉnh Nam Định, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thăm hỏi vợ liệt sĩ Phạm Thị Nụ ở xóm 11 xã Hải Phương, huyện Hải Hậu. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Chia sẻ khó khăn với công nhân lao động và hộ nghèo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực của tỉnh Nam Định trong việc chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp các đối tượng này có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản suất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, các huyện, thành phố tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng chính sách. Tỉnh cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, đảm bảo mọi người dân, người lao động đều có Tết.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”; đồng thời, chỉ đạo các cấp Công đoàn thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị cắt giảm thời gian làm việc, mất việc làm...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khảo sát tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mong muốn, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Nhường cơm sẻ áo” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là quan tâm đến hộ nghèo, gia đình chính sách và lực lượng lao động hằng ngày đang nỗ lực cho sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Tỉnh tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn. Các doanh nghiệp trên địa bàn dành nguồn lực quan tâm đến chế độ phúc lợi của người lao động, chú ý đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, có các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; tăng cường trang bị kiến thức, kĩ năng sản xuất, tạo thêm việc làm, sinh kế cho người nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tỉnh nghiên cứu bố trí quỹ đất phát triển các thiết chế, dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân lao động...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trao quà cho công nhân. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tới thăm, tặng quà bà Phạm Thị Nụ ở xóm 11, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, là vợ liệt sĩ và đi thăm tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công đoàn cấp trên cơ sở đã dành 2,5 tỷ đồng để trao 5.000 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động và Công đoàn cơ sở dự kiến dành trên 40 tỷ đồng để hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Lành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/trao-qua-tet-cho-cong-nhan-lao-dong-ho-ngheo-tinh-nam-dinh-20240120131229717.htm