Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ Hoàng Văn Yên

Ngày 1/2, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp UBND xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ Hoàng Văn Yên, nguyên Đại úy, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ Hoàng Văn Yên; đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với bà Luân Thị Hồi (SN 1948, trú ở thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung), là mẹ Liệt sĩ cùng chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1994) và cháu Hoàng Thế Anh (SN 2018), là vợ và con Liệt sĩ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ Hoàng Văn Yên.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 25/6/2022, tổ công tác của Công an xã Khánh Thành phát hiện Cao Thị Thanh Nhã (SN 2007, trú ở thôn Gia Răng, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh) vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi đang điều khiển xe máy không có biển kiểm soát, nên tạm giữ phương tiện vi phạm đưa về xã để xử lý.

Đến chiều 9/7/2022, bạn trai của Nhã là Hồ Minh Đạt (SN 2002, trú ở thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) – một đối tượng khuyết tật câm, điếc đã đến xã Khánh Thành lén lút trộm cắp xe máy là tang vật vi phạm.

Đại diện Sở LĐ-TBXH tỉnh Khánh Hòa trao quyết định trợ cấp ưu đãi cho thân nhân Liệt sĩ Hoàng Văn Yên.

Ngay sau đó, đồng chí Hoàng Văn Yên, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành cùng 2 đồng đội phối hợp Công an xã Khánh Trung đến nhà Đạt xác minh, truy thu xe máy đưa về Công an xã Khánh Thành.

Khi tổ công tác về đến gần Trạm Y tế xã Khánh Thành, bất ngờ Hồ Minh Đạt dùng dao đâm đồng chí Yên hai nhát vào vùng vai phải và cổ trái, rồi tăng tốc tẩu thoát. Dù đã đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí Yên tử vong khi đưa đến Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh trong đêm 9/7/2022.

Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao tặng quà cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Hoàng Văn Yên. Ảnh: CTV

Sau nhiều giờ ráo riết truy lùng, đến 9h sáng 10/7/2022 Công an huyện Khánh Vĩnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Hồ Minh Đạt.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 7/12/2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Đạt mức án tổng hợp tù chung thân về hai tội danh "Giết người" và "Trộm cắp tài sản".

Ngày 10/7/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 5149/QĐ-BCA-X01 truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Hoàng Văn Yên. Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ “Nghĩa tình đồng đội” CAND cũng đã quyết định hỗ trợ gia đình Đại úy Hoàng Văn Yên 100 triệu đồng.

Công an huyện Khánh Vĩnh đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng để chăm lo hậu sự cho Đại úy Yên, đồng thời vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyên góp tiền, lập sổ tiết kiệm 50 triệu đồng trao tặng con trai duy nhất của Đại úy Yên là cháu Hoàng Thế Anh.

Ngày 19/1/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 19/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Hoàng Văn Yên.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/trao-bang-to-quoc-ghi-cong-cho-than-nhan-liet-si-hoang-van-yen-i721994/