Tránh phát ngôn thiếu kiểm chứng

Sáng 5-8, chị Anh ở đường Trần Phú, quận Hà Đông ngồi chờ xe buýt tuyến 02 chiều Bến xe Yên Nghĩa - Bác Cổ ở điểm dừng gần siêu thị điện máy Nguyễn Kim thì nghe một chị trung tuổi vai đeo ba lô hỏi một nam thanh niên:

- Anh ơi, tôi muốn ra Bến xe Nước Ngầm để về Thanh Hóa thì đi xe buýt nào anh nhỉ?

- Ấy chết, ở Bến xe Nước Ngầm đang có dịch Covid-19, chị nên đi xe 21A ra Bến xe Giáp Bát rồi bắt xe mà về. - Anh thanh niên vội ngăn.

Nghe vậy, một bác trai ngồi cạnh chị Anh lên tiếng:

- Anh nói thế là không chính xác. Mới nghi có hành khách từ vùng dịch xuống bến xe đó thôi, đang truy vết để kiểm soát, ngăn ngừa lây lan ra cộng đồng.

Nhận ra sai lầm, nam thanh niên im bặt. Vì phải lên xe song chị Anh nghĩ: “Vạ mạng” đã bị xử phạt rồi đấy, còn “vạ miệng” không chừng…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Anh cho rằng: Nhắc nhở nhau chủ động phòng, chống dịch là tốt, song mọi người tránh phát ngôn thiếu kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/976051/tranh-phat-ngon-thieu-kiem-chung