Tranh cãi về phim Lê Bống đóng

'Lỡ hẹn với ngày xanh' bị giới kiến trúc phản ứng dữ dội vì nội dung được cho là thiếu thực tế. Diễn xuất của Lê Bống cũng chưa làm hài lòng khán giả.

Lỡ hẹn với ngày xanh là phim truyền hình đầu tiên Lê Bống đảm nhận vai chính trên VTV. Trong phim, Lê Bống vào vai Duyên, một cô gái trẻ mới ra trường và khao khát thực hiện công trình cho trẻ em ở vùng cao, nơi cô sinh ra lớn lên. Trong khi đó, Huỳnh Anh vào vai Hiệp, một kiến trúc sư trẻ, từng du học nước ngoài.

Phim chưa tạo được hiệu ứng lớn trên mạng xã hội. Thay vào đó khán giả, đặc biệt những người làm việc liên quan đến ngành xây dựng đang tranh luận về nội dung phim. Họ cho rằng kiến thức về ngành kiến trúc trong phim ngô nghê, sai thực tế.

Nội dung phim bị phản ứng là thiếu thực tế

Trên trang cá nhân, kiến trúc sư Hoàng Anh cho rằng biên kịch của Lỡ hẹn với ngày xanh không có sự cố vấn từ những người có chuyên môn về ngành kiến trúc. Do đó, nội dung ngô nghê, vô tình lan truyền những điều sai lệch về nghề này.

“Điều này khiến chúng tôi xem phim thấy buồn cười, còn khán giả, các khách hàng của chúng tôi có thể sẽ càng thêm những cái nhìn méo mó về công việc của kiến trúc sư”, anh viết.

Chi tiết trong phim kiến trúc sư chỉ ra chưa phù hợp là cảnh nhân vật Duyên được hỏi lý do không thích thiết kế của tòa nhà. Nhân vật trả lời: “Vì nó vừa có gu, lại vừa không có gu. Thiếu đi một sự lựa chọn dứt khoát”. Theo anh Hoàng Anh, ngoài đời không kiến trúc sư nào được học hành bài bản trả lời như vậy bởi “gu” là khái niệm không có ý nghĩa trong kiến trúc.

Lê Bống vào vai kiến trúc sư trẻ. Ảnh: FBNV.

“Kiến trúc sư chúng tôi khi nói về thiết kế của một công trình sẽ nói về phong cách, tỷ lệ, đặc rỗng… hay nói chung là về ngôn ngữ thiết kế hoặc mối liên hệ giữa công năng với hình thức. Gu sẽ khác với phong cách. Người ta có thể nói về phong cách thiết kế, chứ không ai gọi là gu thiết kế cả. Gu có nghĩa sở thích và điều đó thuộc về khách hàng chứ không phải kiến trúc sư khi thiết kế một công trình”, anh nhấn mạnh.

Anh tiếp tục: “Có lẽ ý đồ của biên kịch trong đoạn này muốn nói rằng tòa nhà chưa có phong cách rõ ràng và cụ thể, hơi lai tạp. Tuy nhiên kiến trúc sư thường không chê công trình của người khác vì điều đó. Bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và cả cảm tính cá nhân nữa”.

Tuy nhiên, ngoài chi tiết kể trên, phim còn gây tranh luận ở cảnh Duyên được khách hàng chuyển khoản tiền tạm ứng dù chỉ mới nói ý tưởng. Sau đó, Duyên từ chối và nói với khách hàng sẽ nhận tiền sau khi gửi thiết kế 3D lẫn dự toán. Tuy nhiên, khách hàng vẫn nhất quyết gửi tiền cho Duyên.

Dưới video ghi lại cảnh này, hàng trăm bình luận được đưa ra. Tương tác của video này cao áp đảo, trong khi các video khác của phim khá lẹt đẹt. Tuy nhiên, hầu hết bình luận là chê bai và tranh cãi phim thiếu thực tế. Khán giả lo ngại những tình tiết trong phim có thể khiến công việc của kiến trúc bị hiểu sai. Họ cho biết hầu hết kiến trúc sư nhận tiền tạm ứng sau khi gửi khách hàng bản vẽ chứ ít ai chờ đến bản 3D mới lấy tiền như trong phim.

“Đề nghị ê-kíp làm phim đúng thực tế. Chúng tôi không chấp nhận chuyện này”, “Tôi hỏi thật biên kịch viết kịch bản phim này có tìm hiểu về nghề kiến trúc sư ở Việt Nam không vậy?”, “Thực tế thì vẽ demo cả chục lần còn chưa được đặt cọc, lấy đâu ra nói miệng đã được chuyển khoản như vậy”, “Vớ vẩn thật, đạo diễn sau nói về kiến trúc sư thì phải thực tế. Trong phim, kiến trúc sư không thèm nhận tạm ứng đã đưa 3D với dự toán, khách thì chưa làm gì đã nằng nặc đòi chuyển tạm ứng. Khách với kiến trúc sư này bị nhầm vai rồi”, là bình luận dưới video.

Chưa hết, phim còn dính sạn. Ở cảnh Duyên được khách hàng gửi tiền tạm ứng, tin nhắn báo tiền đến tài khoản của cô lại hiển thị thời gian là 27/3/2024. Tuy nhiên, cảnh này được phát sóng vào 21/3.

Trở lại nội dung phim, cũng có khán giả bênh vực Duyên là sinh viên mới ra trường nên việc cô có những hành động ngô nghê khi đi làm cũng dễ hiểu. Chưa kể, Lỡ hẹn với thanh xuân là phim truyền hình nên khó đòi hỏi tình tiết nào cũng đúng với thực tế.

Diễn xuất của Lê Bống được nhận xét còn gượng gạo. Ảnh: FBNV.

Diễn xuất của Lê Bống chưa làm hài lòng khán giả

Vai Duyên do Lê Bống đảm nhận là cô gái trẻ đang tràn đầy hoài bão, đam mê và cũng tự tin vào bản thân. Do đó, cô có nhiều hành động được cho là khá ngang ngược, chẳng hạn cãi nhau với Hiệp, người loại bài thi của cô dù Hiệp đã giải thích cặn kẽ lý do. Ở tập đầu, diễn xuất của Lê Bống tương đối ổn. Khán giả cũng cảm thông bởi cô là người mới, chưa được đào tạo bài bản và thiếu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, sang các tập tiếp theo, khán giả càng phản ứng với diễn xuất của Lê Bống. Cô có ngoại hình sáng, nhiều tiềm năng để phát triển ở lĩnh vực phim ảnh nhưng hiện diễn xuất còn khá non. Cơ mặt và khẩu hình miệng của Lê Bống được nhận xét là thiếu tự nhiên.

“Diễn viên nữ rất xinh nhưng khẩu hình miệng khi nói chuyện bị cứng, như thể cô ấy quá tập trung vào việc đang mở miệng như thế nào ấy. Mong về sau những vai diễn khác của Lê Bống sẽ tự nhiên hơn về khẩu hình”, “Cơ miệng của Lê Bống không được tự nhiên lắm”, “Nhân vật chính diễn giống học thuộc thoại xong trả bài quá”, “Bạn này nói điệu quá hay sao mà nhìn không tự nhiên, khó chịu thật”, khán giả bình luận.

Trước khi Lỡ hẹn với ngày xanh lên sóng, nhiều khán giả đã tranh luận việc Lê Bống từ một hot girl mạng ngay lập tức đảm nhận vai nữ chính. Chưa kể, trước đó, cô có nhiều ồn ào đời tư.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/tranh-cai-ve-phim-le-bong-dong-post1466421.html