Tranh cãi về ô nhiễm môi trường từ trang trại vịt ở Lâm Đồng
Người dân thôn Ku Kê, xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) phản ánh trang trại vịt của ông Nguyễn Anh Việt gây ô nhiễm. Trong khi chủ trang trại lại phủ nhận điều này.

Một góc trang trại vịt của ông Việt
Thời gian qua, bà Nguyễn Thị Huệ cùng một số hộ dân sinh sống và sản xuất tại tổ 4, thôn Ku Kê, xã Hàm Thuận đã nhiều lần gửi đơn đến chính quyền địa phương phản ánh tình trạng mùi hôi nồng nặc phát ra từ trang trại vịt của ông Nguyễn Anh Việt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Hệ thống xử lý nước thải trong trang trại
Trao đổi với phóng viên Báo Lâm Đồng, bà Huệ cho biết, mùi hôi xuất hiện thường xuyên, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối, khiến gia đình bà phải rời nhà đi nơi khác thuê trọ.

Nhân viên Công ty Phương Nam lấy mẫu không khí
Người dân thôn Ku Kê kiến nghị chính quyền cần sớm kiểm tra, xác minh để làm rõ đúng sai, tránh gây bất ổn trong khu vực có đông đồng bào dân tộc sinh sống, đồng thời đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.

Ông Việt và nhân viên của trang trại cắt bạt lộ ra đường ống dẫn nước thải đầu ra
Sáng 24/10/2025, đoàn kiểm tra của xã Hàm Thuận đã tiến hành kiểm tra trang trại chăn nuôi vịt của ông Nguyễn Anh Việt, có sự chứng kiến của công an xã, trưởng thôn và đại diện người dân thôn Ku Kê.

Nước chạy vào hồ có lót bạt
Tại hiện trường, ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận, cho biết, trang trại có mùi hôi nồng nặc, khu vực xung quanh không được phát quang, vệ sinh, có dấu hiệu để nước thải chảy ra ngoài môi trường. Chủ trang trại chưa cung cấp được giấy tờ liên quan đến số lượng đàn vịt đang nuôi.
Khi kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của trang trại, đoàn kiểm tra ghi nhận mùi hôi đặc biệt nặng. Ông Nguyễn Văn Khoa, nhân viên trang trại, cho biết: “Khu xử lý nào cũng có mùi, nhất là ở khu vực thu gom và bơm nước lên bộ phận keo tụ trước khi xử lý sinh học.”
Khi chuyên viên Phòng Kinh tế xã tiến hành lấy mẫu nước tại hồ chứa đầu ra của hệ thống xử lý nước thải (khu vực có lót bạt chống thấm) thì phát hiện đường ống xả bị hư hỏng, nước không chảy vào hồ. Sau đó, ông Nguyễn Anh Việt cùng nhân viên dùng kéo cắt bạt, làm lộ đường ống dẫn nước có nước chảy để phục vụ việc lấy mẫu.
Việc lấy mẫu được thực hiện trước sự chứng kiến của chuyên viên Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân tích môi trường Phương Nam, đơn vị được xã Hàm Thuận thuê kiểm nghiệm.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, chuyên viên Công ty, khẳng định: “Nước thải đầu ra chỉ được phép xả ra môi trường khi đạt quy chuẩn kỹ thuật. Nếu không đạt, việc xả thải là vi phạm.”
Ngoài ra, đoàn công tác và người dân còn phát hiện nước rò rỉ từ trong trang trại chảy ra ngoài có màu đen bất thường; cây cối, bụi rậm um tùm, gây mất vệ sinh, khó kiểm tra.

Người dân chứng kiến lấy mẫu xét nghiệm
Từ các ghi nhận thực tế, ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận, kết luận: Trang trại chăn nuôi vịt có dấu hiệu để nước thải ra môi trường và còn nhiều tồn tại chưa đúng quy định.
Cũng tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Anh Việt cho rằng, trang trại đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, người dân tham gia giám sát khẳng định, mùi hôi từ trang trại ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, đề nghị chủ trang trại phải có biện pháp khắc phục triệt để nếu muốn tiếp tục hoạt động.
Bà Hà Thị Tiếp, người dân thôn Ku Kê, bức xúc nói: “Lần nào ông Việt nuôi vịt cũng phát sinh mùi hôi, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối. Chỉ khi trang trại ngừng hoạt động thì mùi hôi mới hết.”
Từ các dấu hiệu vi phạm và mâu thuẫn giữa chủ trang trại với người dân, cơ quan chức năng xã Hàm Thuận được đề nghị sớm xác minh, làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Việt, đồng thời kiểm nghiệm chất lượng nước thải và không khí khu vực xung quanh.

Ông Nguyễn Ngọc Tú , Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận nghe ý kiến người dân và kết luận việc kiểm tra
Người dân mong muốn việc xử lý phải nghiêm minh, công khai, nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn, không để mùi hôi và nước thải ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng.












