Trang phục không thực tế của Kim Kardashian

Bộ quần áo bịt kín người khiến Kim Kardashian không thể thở. Cô thường xuyên diện các thiết kế bó sát, gây khó khăn cho việc di chuyển.

Sự bất tiện của trang phục kín người

Marie Claire đưa tin Kris Jenner chia sẻ về những bất tiện mà Kim Kardashian gặp phải khi diện trang phục che kín người của Balenciaga. Tham dự The Ellen Show, mẹ của Kim Kardashian cho biết: "Cả buổi tối ở Met Gala, Kim không nhìn thấy gì. Cô ấy thậm chí không thể thở". Liana Satenstein, cây bút của tờ Vogue, từng mặc thử trang phục che kín người như Kim. Cô nhận thấy bộ đồ tồn tại nhiều bất tiện và có thể gây nguy hiểm cho người mặc. Chiếc mặt nạ trùm đầu cản trở tầm nhìn. Găng tay đen khiến người mặc không thể sử dụng điện thoại hay rửa tay sau khi đi vệ sinh. Trước đó, Kim Kardashian từng bịt kín người vào tháng 8 khi tham dự buổi hòa nhạc của Kanye West. Trong tháng 9, cô tiếp tục xuất hiện với bộ đồ đen toàn thân làm từ chất liệu da của thương hiệu Tây Ban Nha. Ảnh: Vogue, Getty.

Những bộ đồ không thực tế

Trang phục tại Met Gala năm nay không phải lần đầu Kim Kardashian mặc đồ gây bất tiện. Vào năm 2019, Kim từng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ với vòng eo nhỏ. Trong clip hậu trường, cô tiết lộ vũ khí bí mật là chiếc corset. Kim Kardashian đã siết eo chật đến mức không thể ngồi bình thường, gặp khó khăn khi đi lại. Tồi tệ hơn, cô không thể đi vệ sinh. Bên cạnh đó, bộ đồ từ chất liệu latex của Balmain khiến Kim chịu nhiều đau đớn. Cô phải nhờ đến sự trợ giúp của 4 người để có thể mặc được thiết kế bó sát. Ảnh: The Sun, Splash News.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trang-phuc-khong-thuc-te-cua-kim-kardashian-post1274654.html