Không gian phát triển mới sau hợp nhất địa giới không chỉ mở rộng dư địa cho du lịch TP. Hồ Chí Minh mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, phát triển sản phẩm và liên kết vùng để trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.
Sau hợp nhất, với nhiều lợi thế sẵn có, TP Đà Nẵng có cơ hội thành cực tăng trưởng quốc gia rộng mở, nhưng phát triển thế nào để giữ được bản sắc? Đây cũng là câu chuyện được đặt ra tại Hội thảo khoa học về công tác quy hoạch kiến trúc đô thị gắn với văn hóa, di sản, diễn ra ngày 27-6. Sự kiện do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP Đà Nẵng tổ chức.
Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị mở rộng.
Tại Hội thảo khoa học 'Công tác quy hoạch kiến trúc đô thị với văn hóa di sản TP Đà Nẵng', các chuyên gia cho rằng, sau sáp nhập, Đà Nẵng sở hữu không gian văn hóa đa dạng và giàu chiều sâu lịch sử. Đây là lợi thế để phát triển đô thị hiện đại gắn với bảo tồn di sản, hướng tới xây dựng thương hiệu.
Sáng 27/6, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP Đà Nẵng cùng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Công tác quy hoạch kiến trúc đô thị với văn hóa di sản TP Đà Nẵng với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu.
Với diện tích rộng lớn, tài nguyên du lịch đa dạng đã mở ra nhiều cơ hội cho du lịch Đà Nẵng phát triển. Dù vậy, trong bối cảnh mới cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết cho thành phố nhằm tái định vị thương hiệu điểm đến theo hướng bao trùm, đủ sức đại diện cho vùng đất xứ Quảng.