Sáng 2/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.
Trước thực trạng đường phố Hà Nội ngập sâu sau mưa lớn vào chiều qua (29-5), ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân, ngày 30-5, bên lề Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có chia sẻ với phóng viên báo chí về vấn đề này.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, để chống ngập cho Hà Nội cần nghiên cứu thiết kế đô thị thông minh, chống chịu được các hiện tượng thời tiết cực đoan.
'Diễn biến thời tiết bất thường gây ra cơn mưa lớn ở Hà Nội chiều 29-5 thì khó có hạ tầng nào chịu đựng được, không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước có hạ tầng phát triển', Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời phóng viên bên hành lang kỳ họp Quốc hội sáng 30-5.
Dân số tăng lên thì hạ tầng cũng phải tăng lên - đó là trao đổi bên lề Kỳ họp thứ 3 của đại biểu Quốc hội Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc) sáng 30/5 khi đề cập đến những vấn đề về quy hoạch đô thị ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như những đô thị lớn trên cả nước.
Cơn mưa lớn vào chiều 29/5 ở Hà Nội kéo dài 2 giờ với vũ lượng ở trạm Láng vượt mức kỷ lục từng ghi nhận vào năm 1986.
Liên quan việc Hà Nội 'cứ mưa là ngập', Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng đó là câu chuyện 'biết rồi, khổ lắm, nói mãi', nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng này.