Trước hiện tượng 'Hà Nội cứ mưa là ngập', bên hành lang Quốc hội ngày 30/5, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng: Chúng ta phải phân biệt vấn đề dị thường thời tiết như mưa lớn cực đoan với các vấn đề đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ, thiếu tầm nhìn. Đây là 2 vấn đề có nguy cơ như nhau.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, để giải quyết ngập úng ở Hà Nội khi mưa lớn thì cần có những giải pháp tổng thể và tăng cường dự báo.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà cho biết, với Hà Nội phải tăng cường công tác dự báo; thiết kế đô thị phải thông minh, tạo ra hệ thống thoát nước, khi đã ngập phải sử dụng các máy bơm để thoát nước.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, quan trọng nhất là thiết kế tổng thể làm thế nào để xây dựng được những đô thị có khả năng chống chịu được bền vững.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, với trận mưa lớn bất thường chiều 29-5 thì không chỉ Hà Nội mà ngay các đô thị lớn trên thế giới cũng khó chịu đựng được song nó cũng cho thấy hạ tầng thoát nước có vấn đề...
Sáng 30/5, bên hành lang Quốc hội, nói về trận mưa ngập tại Hà Nội chiều 29/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, có yếu tố thời tiết biến đổi bất thường, nhiệt độ nóng lên.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, sự bất thường của thời tiết như mưa lớn cực đoan và đầu tư cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, thiếu tầm nhìn tuy là hai vấn đề khác nhau, nhưng nguy cơ thì như nhau.
Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà cho rằng cần có giải pháp đồng bộ từ công tác dự báo, đến quy hoạch, thiết kế các đô thị.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, chúng ta phải phân biệt vấn đề dị thường thời tiết như mưa lớn cực đoan với các vấn đề đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ.
Theo Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà, thành phố Hà Nội cần có một dự án tiếp cận một cách tổng thể, để có một hạ tầng có thể chống chịu, thích ứng phù hợp khi xảy ra mưa lớn.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, thời tiết hiện nay có biến đổi bất thường, nhưng phải phân biệt dị thường do thời tiết với vấn đề đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ, thiếu tầm nhìn.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, cần xây dựng các đô thị thông minh có khả năng chống chịu thời tiết cực đoan, khi mưa lớn thì có khu vực chứa nước như cánh đồng, sân vận động, các bể chứa... để tạm thời không tạo ra sự ngập lụt, tác động vào những nơi xung yếu, gây thiệt hại về tài sản cho con người.