Trái tim hạ tầng số của Chính phủ số
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Trung tâm Dữ liệu quốc gia thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.
Chiều 18/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).
Trung tâm Dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an được đưa vào hoạt động ngay sau lễ khai trương, phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế số, xã hội số. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ đồng thời vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 và triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 2, số 3 theo lộ trình.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu trong chiến lược phát triển hạ tầng số, Chính phủ số. Với diện tích trên 20 ha, đây là một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á, là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế cao nhất, bảo đảm khả năng chống chịu thảm họa và an ninh, an toàn ở mức cao.
Dự án được hoàn thành giai đoạn 1 trong hơn 9 tháng thi công, tiết kiệm cho ngân sách gần 1.200 tỷ đồng, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công an cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực lớn của các bộ, ngành và nhà thầu.
Biểu dương tinh thần quyết tâm của Bộ Công an, nhất là các đồng chí lãnh đạo Bộ, Cục 12 cùng các nhà thầu, Thủ tướng khẳng định: Dự án Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng; thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của Việt Nam.
Thủ tướng cho biết, trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và thực hiện hai mục tiêu 100 năm – không thể thiếu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó Trung tâm Dữ liệu quốc gia là “trái tim”.
Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nhân lực, kinh phí, tiêu chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy hợp tác quốc tế để phát huy hiệu quả Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Trung tâm sẽ trở thành “người chiến sĩ xung kích” trên mặt trận chuyển đổi số; tiếp tục nêu cao phẩm chất cao đẹp của Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trai-tim-ha-tang-so-cua-chinh-phu-so-353670.htm