Trái đất có thể bị 'nuốt chửng' bởi hàng triệu hố đen lang thang?

Có hàng triệu hố đen lang thang trong dải Ngân hà là thủ phạm 'hấp thụ' các hành tinh. Vì vậy rất có khả năng chúng sẽ nuốt chửng Trái đất.

Các hố đen hiện vẫn còn là một bí ẩn và các chuyên gia vẫn chưa hiểu biết nhiều về chúng. Tuy nhiên, những gì họ biết là lực hấp dẫn mạnh mẽ của hố đen khiến ánh sáng cũng không thể thoát khỏi chúng và bị nuốt chửng.

Các hố đen hiện vẫn còn là một bí ẩn và các chuyên gia vẫn chưa hiểu biết nhiều về chúng. Tuy nhiên, những gì họ biết là lực hấp dẫn mạnh mẽ của hố đen khiến ánh sáng cũng không thể thoát khỏi chúng và bị nuốt chửng.

Nếu thực sự có hàng triệu hố đen lang thang trong thiên hà, nó sẽ là mối nguy hiểm đáng sợ đối với mỗi hành tinh và các ngôi sao trong đó có Trái đất.

Nếu thực sự có hàng triệu hố đen lang thang trong thiên hà, nó sẽ là mối nguy hiểm đáng sợ đối với mỗi hành tinh và các ngôi sao trong đó có Trái đất.

Mới đây, một nghiên cứu cho thấy các hố đen có thể sẽ là thủ phạm "hấp thụ" các hành tinh. Kết quả này dựa trên một thử nghiệm mô phỏng cho thấy sự hình thành và chuyển động của các hố đen và hố đen siêu lớn.

Mới đây, một nghiên cứu cho thấy các hố đen có thể sẽ là thủ phạm "hấp thụ" các hành tinh. Kết quả này dựa trên một thử nghiệm mô phỏng cho thấy sự hình thành và chuyển động của các hố đen và hố đen siêu lớn.

Những hố đen này có khối lượng gấp hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ lần so với khối lượng của Mặt trời. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng bị hố đen hấp thụ là có thật, nhưng tỷ lệ này không lớn.

Những hố đen này có khối lượng gấp hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ lần so với khối lượng của Mặt trời. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng bị hố đen hấp thụ là có thật, nhưng tỷ lệ này không lớn.

"Khả năng chúng ta gặp phải một hố đen siêu lớn lang thang là rất nhỏ. Không gian rộng lớn đến mức ngay cả khi hai thiên hà chứa hàng trăm tỷ ngôi sao hợp nhất với nhau, các ngôi sao của chúng cũng không va chạm vào nhau", tiến sĩ Angelo Ricarte từ Đại học Harvard (Mỹ), tác giả của nghiên cứu cho biết.

"Khả năng chúng ta gặp phải một hố đen siêu lớn lang thang là rất nhỏ. Không gian rộng lớn đến mức ngay cả khi hai thiên hà chứa hàng trăm tỷ ngôi sao hợp nhất với nhau, các ngôi sao của chúng cũng không va chạm vào nhau", tiến sĩ Angelo Ricarte từ Đại học Harvard (Mỹ), tác giả của nghiên cứu cho biết.

Theo các nhà khoa học, thiên hà càng lớn thì càng có nhiều hố đen lang thang. Và các cụm thiên hà có tiềm năng chứa hàng nghìn hố đen trong số đó.

Theo các nhà khoa học, thiên hà càng lớn thì càng có nhiều hố đen lang thang. Và các cụm thiên hà có tiềm năng chứa hàng nghìn hố đen trong số đó.

Tuy nhiên, may mắn là hầu hết các hố đen lang thang cuối cùng cũng hợp nhất với hố đen siêu lớn ở trung tâm của thiên hà mới của chúng.

Tuy nhiên, may mắn là hầu hết các hố đen lang thang cuối cùng cũng hợp nhất với hố đen siêu lớn ở trung tâm của thiên hà mới của chúng.

Các hố đen siêu lớn là những khu vực cực kỳ dày đặc ở trung tâm các thiên hà với khối lượng có thể gấp hàng tỷ lần Mặt trời. Chúng hoạt động như cái neo cho khối khí xoáy, bụi, sao, hành tinh và các thiên thể khác xung quanh chúng.

Các hố đen siêu lớn là những khu vực cực kỳ dày đặc ở trung tâm các thiên hà với khối lượng có thể gấp hàng tỷ lần Mặt trời. Chúng hoạt động như cái neo cho khối khí xoáy, bụi, sao, hành tinh và các thiên thể khác xung quanh chúng.

Bên cạnh đó, theo các nhà khoa học, nếu thực sự có một hố đen siêu lớn ngay trong vùng lân cận của chúng ta, chúng ta sẽ có thể phát hiện ra sự hiện diện của nó từ chuyển động của các ngôi sao gần đó.

Bên cạnh đó, theo các nhà khoa học, nếu thực sự có một hố đen siêu lớn ngay trong vùng lân cận của chúng ta, chúng ta sẽ có thể phát hiện ra sự hiện diện của nó từ chuyển động của các ngôi sao gần đó.

Hố đen là một vật thể dày đặc đến mức mà không gian, thời gian quanh nó không thể tránh khỏi việc bị biến dạng. Tất cả bị bẻ cong thành một vòng xoáy vô cực.

Hố đen là một vật thể dày đặc đến mức mà không gian, thời gian quanh nó không thể tránh khỏi việc bị biến dạng. Tất cả bị bẻ cong thành một vòng xoáy vô cực.

Nguyên lý hoạt động của hố đen khổng lồ giống như một “chiếc máy hút bụi công suất siêu lớn với sức chứa vô hạn”.

Nguyên lý hoạt động của hố đen khổng lồ giống như một “chiếc máy hút bụi công suất siêu lớn với sức chứa vô hạn”.

Không thứ gì, kể cả ánh sáng, có thể di chuyển đủ nhanh để thoát khỏi lực hút của một hố đen một khi nó vượt qua ranh giới nhất định, có tên gọi là Chân trời Sự kiện

Không thứ gì, kể cả ánh sáng, có thể di chuyển đủ nhanh để thoát khỏi lực hút của một hố đen một khi nó vượt qua ranh giới nhất định, có tên gọi là Chân trời Sự kiện

Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/trai-dat-co-the-bi-nuot-chung-boi-hang-trieu-ho-den-lang-thang-1590144.html