TPHCM: Nhiều giải pháp tháo gỡ cho khu vực kinh tế tư nhân
Tại Nghị quyết số 25/NQ-CP, Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng cho TPHCM là 8,5%, nhưng ngay từ cuối năm 2024, TPHCM đã chủ động nghiên cứu, đặt ra mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2025.
Nội dung này được bà Tô Thị Kim Thoa, Trưởng Phòng Hợp tác công tư và Quản lý nợ (Sở Tài chính) cho biết tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội, tổ chức chiều 13-3.

Bà Tô Thị Kim Thoa, Trưởng Phòng Hợp tác công tư và Quản lý nợ, Sở Tài chính tại họp báo. Ảnh: Đình Dư
Liên quan đến khu vực kinh tế tư nhân, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp về cơ chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, theo đó có nhiều nội dung trọng tâm tập trung thực hiện.
Đáng chú ý, đó là chuẩn bị, triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng trong nước. Nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển đột phá khu vực kinh tế tư nhân ngay sau khi Trung ương ban hành chính sách.
Tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính để giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, khuyến khích đầu tư của mọi thành phần kinh tế. Các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp phải được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch và hiệu quả, bảo đảm minh bạch, giảm tối đa giấy tờ.
Đưa vào vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp theo mô hình quản lý tập trung, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả đa ngành, đa lĩnh vực và không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Giữ vững và thúc đẩy mối quan hệ với các nhóm nước đối tác xuất khẩu lớn và hướng vào những thị trường đã và sẽ ký kết FTA.
Trong thời gian tới, TPHCM sẽ chuyển sang mô hình quản trị hiệu quả, trong đó doanh nghiệp không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là nguồn lực, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển.