TPHCM: Liên tiếp các vụ cháy xảy ra thời điểm cận Tết

Chiều 11/1, Công an quận 12 (TP HCM) cùng các đơn vị liên quan đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ở chung cư Zen Tower nằm trên Quốc lộ 1, phường Thới An (quận 12).

Người đi đường phát hiện đám cháy ở chung cư Zen Tower (quận 12) đã chia sẻ trên diễn đàn SaigonFun.

Đây là vụ cháy liên tiếp thứ 2 xảy ra trên địa bàn quận 12 và là vụ thứ 3 xảy ra chỉ trong 1 tuần lễ. Trước đó, vụ cháy nhà xảy ra lúc nửa đêm (khoảng 2h26 ngày 10/1) trên đường Lê Văn Khương (quận 12) đã khiến 1 người tử vong và có 3 người may mắn thoát nạn.

Trong vụ cháy ở chung cư Zen Tower, nhân chứng cho biết, đám cháy xảy ra lúc 16 giờ cùng ngày (11/1) tại một căn hộ ở tầng 18 của chung cư. Người dân nghe thấy tiếng báo động từ hệ thống báo cháy tự động. Sau đó, có rất đông cư dân ở các tầng đã vội vã tháo chạy thoát thân qua cầu thang bộ của chung cư.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận 12 đã điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận đám cháy. Ngọn lửa được khống chế chỉ chưa đầy nửa tiếng.

Được biết, Chung cư Zen Tower có tổng diện tích khoảng 9.500 m2, cao 18 tầng (hơn 500 căn hộ), trong đó có một tầng hầm và sân thượng.

Ngoài 2 vụ cháy liên tiếp vào các ngày 10 và 11/1, vào tối 8/1 Công an quận 12 (TP HCM) cùng các đơn vị liên quan cũng vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn ở một xưởng sản xuất gỗ trên đường An Phú Đông 13, phường An Phú Đông (quận 12).

Các vụ cháy xảy ra thời điểm cuối năm cận Tết Nguyên đán khiến người dân tại quận 12 nói riêng và người dân sống tại các khu dân cư và chung cư cũ rất lo lắng. Ở TP HCM có nhiều chung cư đã được xếp vào nhóm đặc biệt nguy hiểm, cần phải di dời và đã được cảnh báo từ nhiều năm qua.

TRUNG HẬU

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tphcm-lien-tiep-cac-vu-chay-xay-ra-thoi-diem-can-tet-10271194.html