Tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp huy động trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 482.000 tỷ đồng, cao hơn 37% so với cùng kỳ năm 2024, theo báo cáo của VBMA.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) vừa công bố thông tin mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.769 tỷ đồng, tất toán sớm 8 năm. Đáng chú ý, các giao dịch này diễn ra trong cùng ngày 31/10/2025, ngày ngân hàng hoàn tất phát hành cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 27.740 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố thông tin chi 591,6 tỷ đồng để mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu, trong đó có lô trái phiếu được tất toán sớm 8 năm. Cùng với đó, ngân hàng này cũng đã hoàn tất phát hành 132,09 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 27.740 tỷ đồng.
Sau khi phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5%, TPBank chính thức nâng vốn điều lệ lên hơn 27.740 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được ngân hàng dùng để đầu tư hạ tầng và mở rộng hoạt động kinh doanh.
Ngân hàng TPBank vừa tất toán thành công gần 1.365 tỷ đồng 4 lô trái phiếu trước hạn được phát hành từ năm 2023 với kỳ hạn 10 năm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch sáng nay (4/11) trong sắc xanh nhẹ. Tuy nhiên, đà tăng tích cực chỉ duy trì trong thời gian ngắn trước khi lực bán chủ động quay trở lại và áp đảo trên diện rộng, kéo VN-Index đảo chiều giảm sâu. Tâm lý thận trọng gia tăng, dòng tiền có xu hướng phòng thủ thay vì mở rộng vào nhóm cổ phiếu rủi ro, khiến nỗ lực phục hồi trở nên mong manh.
Khối lượng hợp đồng giao dịch tăng mạnh 20,2% so với phiên cuối tuần trước. Dòng tiền đang quay lại thị trường phái sinh trong bối cảnh thị trường cơ sở đảo chiều giảm sâu.
Sau hai phiên điều chỉnh vào cuối tuần trước, thị trường chứng khoán trong phiên sáng 3/11 đã hồi phục mạnh mẽ. Nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30, VN-Index lấy lại sắc xanh, vượt mốc 1.650 điểm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại.
Sau hai phiên giảm cuối tuần trước, thị trường chứng khoán sáng 3/11 ghi nhận diễn biến biến động mạnh.
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC - sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 188,3 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu đến từ khoản doanh thu tài chính đột biến 229,5 tỷ đồng, tăng 1.100%, được ghi nhận từ lãi chậm thanh toán theo phán quyết của tòa án.
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC - sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với những tín hiệu khả quan, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình tái cấu trúc và phục hồi.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn lần thứ 5 trong tháng 10/2025, đồng thời phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mới.
Báo cáo tài chính quý III/2025 của HVA cho thấy đà tăng trưởng doanh thu không đi cùng hiệu quả lợi nhuận khi chi phí tài chính tăng vọt. Dù vậy, công ty vẫn đặt ra tham vọng mở rộng sang lĩnh vực tài sản số với dự án DNEX có tổng vốn hợp tác dự kiến lên tới 10.000 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) vừa công bố thông tin về việc liên tục mua lại trước hạn hai lô trái phiếu dài hạn trong tháng 10/2025. Tổng giá trị của hai đợt mua lại này là 330,5 tỷ đồng, giúp giảm dư nợ của hai lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.
Sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 28/10/2025 đã có màn 'lội ngược dòng' đầy ấn tượng. VN-Index khép phiên tại 1.680,50 điểm, tăng 27,96 điểm (+1,69%), với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng.
Việc thị trường giảm sâu, có lúc về sát mốc 1.620 điểm đã kích hoạt lực mua bắt đáy ở nhiều nhóm ngành và giúp thị trường có phiên hồi phục mạnh lên trên 1.680 điểm.
CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vừa thông báo hoàn tất phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước với lãi suất 8,3%/năm. Diễn biến này xuất hiện khi TPS cũng đang trong quá trình chào bán riêng lẻ gần 3.600 tỷ đồng cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đưa ngân hàng này trở thành công ty mẹ sở hữu 51% vốn.
Vinahud đang đối mặt khủng hoảng niềm tin nhà đầu tư sau 10 quý thua lỗ liên tiếp, lỗ lũy kế gần 370 tỷ đồng và cổ phiếu VHD vào diện hạn chế giao dịch.
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã chứng khoán: VHD) đã trở thành doanh nghiệp bất động sản đầu tiên công bố kết quả kinh doanh thua lỗ trong quý III/2025. Giữa bối cảnh khó khăn, cổ phiếu VHD còn bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, chỉ được phép mua bán vào thứ sáu hàng tuần.
HĐQT CTCP Chứng khoán Tiên Phong (MCK: TPS) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền gần 3.600 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Phần lớn nguồn vốn này sẽ được bổ sung cho nghiệp vụ môi giới và tự doanh.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) thông báo chào bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong một ngày.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định chỉ cho phép cổ phiếu VHD giao dịch phiên thứ Sáu hàng tuần do chậm nộp báo cáo tài chính.
TPBank sẽ phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên gần 27.741 tỷ đồng.
Nhiều ngân hàng chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông nhằm tăng mạnh vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, sức cạnh tranh, song song với việc chia cổ tức bằng tiền mặt.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/10 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 5%. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 27.741 tỷ đồng. Đây là đợt chia cổ tức thứ hai trong năm, sau khi đã trả 10% bằng tiền mặt. Về kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, ngân hàng báo lãi 5.900 tỷ đồng.
Vốn điều lệ của ngân hàng này dự kiến sẽ tăng từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính quý 3/2025 của CTCP Chứng khoán Tiên Phong (ORS) ghi nhận 134 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Kết quả này giúp công ty xóa lỗ 6 tháng đầu năm. Cùng với đó, TPS công bố thành lập Công ty Tài sản số Tiên Phong với vốn 120 tỷ đồng.
Sau phiên giảm gần 95 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán sáng 21/10 nỗ lực hồi phục nhưng áp lực bán mạnh khiến VN-Index lại đảo chiều giảm điểm vào cuối phiên.
Phiên giao dịch đầu tuần 20-10, áp lực bán gia tăng mạnh trên toàn thị trường, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index lao dốc gần 95 điểm, lùi về sát mức 1.630 điểm.
VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.700 điểm, tương ứng với đường trung bình 20 ngày. Đây được xem là vùng đệm quan trọng, nơi thị trường có khả năng xuất hiện lực cầu bắt đáy, giúp VN-Index sớm lấy lại đà hồi phục…
Áp lực bán mạnh trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn và cổ phiếu tài chính, khiến VN-Index lao dốc mạnh, mất gần 36 điểm, tương đương 2,02%, đánh dấu phiên điều chỉnh sâu nhất kể từ 8/9.
Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục đi ngang tạo nền để lấy đà bật lên, cũng như chờ đợi các thông tin tích cực khác từ thị trường. Ngày mai là phiên đáo hạn phái sinh, nhà đầu tư nên cẩn trọng trước khả năng thị trường biến động.
Cổ phiếu Vietjet (VJC) tiếp tục tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp, đưa vốn hóa vượt 96.000 tỷ đồng và giúp tài sản Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vọt lên 4 tỷ USD.
Nhà đầu tư ngoại vẫn giữ xu hướng bán ròng dù đã giảm nhiệt đáng kể. Đáng chú ý, khối này tiếp tục bán mạnh cổ phiếu lớn công nghệ FPT, trong khi tập trung giải ngân cặp đôi ngân hàng là SHB và TPB.
Phiên giao dịch ngày 15/10, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán. Áp lực bán lan rộng tại các mã vốn hóa lớn khiến chỉ số VN-Index có lúc rơi xuống dưới mức tham chiếu. Nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu tài chính, VN-Index thu hẹp đà tăng về cuối phiên, chốt phiên giảm 3,11 điểm, xuống mức 1.757,95 điểm.
Thanh khoản thấp, các cổ phiếu trụ ảnh hưởng đến thị trường giảm điểm đã kéo chỉ số VN-Index lùi về 1.757,95 điểm.
Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) tiếp tục có phiên thứ 2 liên tiếp điều chỉnh với ưu thế thuộc về phe bán.
Thị trường khởi động phiên giao dịch ngày 15/10 trong trạng thái tích cực với sự lấn lướt của sắc xanh. Tuy nhiên, tâm lý lưỡng lự của giới đầu tư cùng lực bán tăng mạnh vào cuối buổi sáng khiến các chỉ số chính đồng loạt điều chỉnh.
Thị trường mở cửa ngày 15/10 trong sắc xanh tích cực, nhưng áp lực bán tăng cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến đà tăng thu hẹp dần, các chỉ số chính quay đầu điều chỉnh vào cuối phiên sáng.
TPBank đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã TPB12536 trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6,2%/năm, đánh dấu lô trái phiếu thứ 36 được ngân hàng phát hành kể từ đầu năm.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) vừa hoàn tất phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Gần như đồng thời, ngân hàng này đã nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) thông báo tiếp tục hoàn tất phát hành một lô trái phiếu giá trị 500 tỷ đồng.