TP. Vũng Tàu thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải đại dương

Thời gian qua, UBND TP. Vũng Tàu và các hội, nhóm bảo vệ môi trường đang thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, phát động xây dựng mô hình hay nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tác động của rác thải đại dương đối với môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) cho biết, chưa có năm nào lượng rác lại nhiều như năm nay. Cụ thể, rác đại dương bắt đầu tràn về Bãi Trước vào ngày 22/5. Trong 3 ngày đầu, lượng rác còn ít chỉ khoảng 10 tấn/ngày. Tuy nhiên, sau đó rác càng lúc càng ồ ạt, lượng rác nhiều gấp 3-4 lần so với những ngày đầu. Hiện nay không chỉ gần 1km bãi biển Bãi Trước đầy rác mà các bãi lân cận như Bãi Dâu, Bãi Dứa cũng bị sóng biển đánh khiến rác trôi nổi khắp nơi.

TP.Vũng Tàu đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thu gom rác đại dương. (Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)

"Theo chu kỳ của những năm trước, sau 4-5 ngày rác sẽ hết. Nhưng năm nay, rác đại dương tấn công biển Vũng Tàu không theo một chu kỳ nào cả. Hơn 1 tháng qua, dù công ty và nhiều đơn vị khác đã hỗ trợ thu gom cật lực nhưng biển vẫn chưa ngày nào hết rác. Thành phần của rác đại dương chủ yếu là lục bình, hộp xốp, túi ni-lông…", ông Hậu thông tin.

Nguyên nhân xuất hiện lượng rác đại dương không lồ như thế này, theo ông Hậu, trước hết là do sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Nhìn nhận một cách khoa học hơn thì do sóng biển và dòng ven bờ thay đổi theo gió mùa, mang theo rác từ sông (sông Sài Gòn-Đồng Nai-Soài Rạp, sông Tiền, cửa Lấp, sông Ray… ) ra biển sau đó trôi dạt vào bờ.

Bên cạnh đó, bờ Biển TP.Vũng Tàu chịu tác động chính của sóng theo hai mùa gió chính: gió Đông Bắc (từ đầu tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau) và gió Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm). Hiện tượng rác trôi dạt thường xảy ra vào thời điểm chuyển mùa gió, tháng 4-5, và tháng 9-10 sau đó kéo dài.

Ngoài ra, rác đại dương còn xuất hiện từ các hoạt động neo đậu, vân tải thủy và đánh bắt gần bờ. Do thói quen sinh hoạt của ngư dân trên biển nên phần lớn rác bị người dân thải trực tiếp ra biển, sau đó theo sóng, gió trôi dạt vào bờ. Lượng rác còn lại là từ các hoạt động trong bờ thải ra biển rồi bị sóng biển đánh dội ngược vào bờ.

Nhiều hội nhóm, công ty trên địa bàn TP.Vũng Tàu tích cực tham gia vào việc vệ sinh bờ biển, bảo vệ môi trường xanh.

Nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và kiểm soát rác thải, trong đó có rác thải đại dương, rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và trên biển, UBND TP.Vũng Tàu đã đề nghị Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu phối hợp CLB Biển xanh sạch đẹp và các hội, nhóm bảo vệ môi trường tiếp tục tuyên truyền, phát động xây dựng mô hình hay và sáng kiến phù hợp về công tác bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, UBND TP.Vũng Tàu giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng kế hoạch hành động tổng thể của TP.Vũng Tàu về quản lý rác thải với mục tiêu, tiến độ rõ ràng, thông qua các chiến dịch bảo vệ môi trường quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân tham gia nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát rác thải, trong đó có rác thải đại dương, rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và trên biển.

Đồng thời, Phòng Quản lý đô thị phối hợp các đơn vị liên quan, nghiên cứu sớm triển khai Đề án thu gom rác ngoài biển; lắp đặt thùng, sọt rác cố định dọc bãi biển với mật độ và vị trí thích hợp, tạo sự thuận lợi cũng như góp phần tác động trực tiếp đến ý thức bảo vệ môi trường của du khách, người tắm biển.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và phương pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức, hướng dẫn và hình thành thói quen cho học sinh (đặc biệt là cấp mầm non, tiểu học) về bảo vệ môi trường…

Yến Thanh

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/tpvung-tau-nhieu-bien-phap-ngan-ngua-giam-thieu-rac-thai-dai-duong-79833.html