Chiều ngày 19/6, cơn mưa lớn kéo dài gần hai giờ đã khiến nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ngập nặng. Đặc biệt, tại thành phố Thủ Đức, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 30 đến 50cm, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Số lượng hành khách sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có tăng so với thời gian năm trước.
Ngày 15-6, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh xuất quân các hoạt động tình nguyện của thanh niên, sinh viên thành phố tại huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng mới).
Sáng ngày 10/6, dù lệnh cấm xe máy lưu thông vào đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đã chính thức có hiệu lực từ ba ngày trước, nhưng tình trạng giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục rơi vào hỗn loạn.
Theo thống kê của ngành y tế, TP Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó các dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, COVID-19 đều đang có xu hướng tăng.
Ngày 24/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, phân tích giải trình tự gen gần đây cho thấy 83% mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh là biến chủng NB.1.8.1. Đây là biến chủng đang được ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Đầu mùa mưa, thời tiết khu vực TP Hồ Chí Minh diễn biến thất thường nắng nóng vào buổi sáng, mưa lớn vào chiều và tối, kèm theo dông gió, gây ngập một số tuyến đường vùng trũng trên địa bàn.
Từ ngày 1/6 tới đây, TP Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng thu phí rác sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích. Bên cạnh kỳ vọng thay đổi thói quen xả rác, nhiều hộ dân vẫn băn khoăn trước việc tính toán khối lượng 126 kg rác/hộ/tháng và khả năng thực thi tại từng hộ gia đình.
Cơn mưa sáng sớm ngày 10/5 khiến hàng chục tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập sâu khiến một số tuyến xe buýt buộc phải tạm ngưng vận hành để đảm bảo an toàn.
Chiều tối ngày 7/5, TP Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kèm dông sét gây ngập nặng nhiều tuyến đường, người dân bì bõm lội nước về nhà.
Chiều ngày 4/5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tình hình giao thông ở khu vực TP Hồ Chí Minh khá thông thoáng dù người dân các tỉnh thành đổ về khá nhiều.
Trong những ngày tháng Tư lịch sử, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cơ hội trải nghiệm TP Hồ Chí Minh từ một góc nhìn đặc biệt - buồng lái trực thăng quân sự đang huấn luyện cho kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Từ trên cao, thành phố mang tên Bác hiện lên vừa hiện đại, sôi động, vừa thấm đẫm khí thế hào hùng, sẵn sàng bước vào ngày lễ lớn của dân tộc.
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, TP Hồ Chí Minh điều chỉnh hoạt động nhiều tuyến xe buýt và metro cho phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế. Nhiều tuyến bị cắt do lượng khách sụt giảm, nhưng cũng có tuyến được tăng cường để phục vụ người dân vào trung tâm dự lễ, xem pháo hoa và đi sân bay.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, kết quả giám sát chất lượng nguồn nước tại các chung cư trên địa bàn cho thấy chỉ 61,9% bể chứa nước đạt yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cư dân.
Mạng lưới giao thông hiện đại, giao thông xanh (phương tiện sử dụng điện, khí sạch) giúp cho môi trường sống của người dân TP Hồ Chí Minh xanh sạch, ít khí thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường một cách bền vững.
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975-30/4/2025), TP Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh đầu tư, cải tạo các tuyến kênh rạch nội đô; khôi phục các chức năng sinh học của hệ thống kênh rạch; làm xanh, sạch, cải thiện cảnh quan, môi trường suốt tuyến kênh rạch tạo diện mạo mới cho đô thị, đem đến chất lượng sống tốt hơn cho người dân.
Nhiều đoạn đường quốc lộ hoặc cao tốc từ các tỉnh miền Tây Nam bộ hướng về TP Hồ Chí Minh bị ùn tắc cục bộ vào chiều muộn ngày cuối nghỉ lễ.
Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, từ ngày 5 - 7/4 sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, lễ hội và du lịch ngoài trời.