TP Hồ Chí Minh: Ngành dệt may, da giày tìm cách phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đang đối mặt với nhiều thách thức và rào cản từ các thị trường chủ lực như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc…, việc khai thác thị trường nội địa được xem là giải pháp quan trọng đối với dệt may và giày dép.

Ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Ảnh: M.Tuấn

Ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Ảnh: M.Tuấn

Nhằm triển khai các giải pháp trọng tâm phát triển thị trường trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ, ngày 22-8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương phối hợp cùng Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO) tổ chức hội nghị “Phát triển thị trường trong nước ngành Dệt may - Da giày”.

Đây là hoạt động quan trọng trong chuỗi chương trình thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường nội địa.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.Tuấn

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, việc tập trung khai thác thị trường trong nước không chỉ giúp doanh nghiệp ổn định đầu ra, mà còn giúp người tiêu dùng tiếp cận với những sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh xuất khẩu gặp nhiều khó khăn từ các thị trường lớn như Mỹ, EU, Hàn Quốc hay Trung Quốc, việc khai thác hiệu quả thị trường trong nước được đánh giá là hướng đi chiến lược để duy trì sản xuất ổn định và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thời gian qua, nhiều chương trình kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kênh phân phối, đặc biệt qua thương mại điện tử, đã được triển khai rộng rãi. Cùng với đó là sự hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần đưa hàng hóa nội địa tiếp cận sâu rộng hơn với người tiêu dùng.

Với sự tham dự của trên 100 đại biểu đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các Sở Công Thương địa phương, sàn thương mại điện tử, hiệp hội, doanh nghiệp dệt may, da giày..., hội nghị tập trung vào 3 nội dung chính, gồm: Phiên thảo luận; phiên đối thoại mở và khu vực triển lãm.

Trong đó, tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng ngành dệt may, da giày trong quá trình khai thác thị trường nội địa, từ đó nhận diện rõ những cơ hội cũng như thách thức, khó khăn còn tồn tại.

Đây cũng là diễn đàn để các doanh nghiệp và hiệp hội chia sẻ những mô hình, kinh nghiệm thành công trong xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống phân phối trong nước.

Các sản phẩm dệt may, da giày được trưng bày ngoài không gian hội nghị. Ảnh: M.Tuấn

Các sản phẩm dệt may, da giày được trưng bày ngoài không gian hội nghị. Ảnh: M.Tuấn

Tại phiên đối thoại mở, các đại biểu đã cùng trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát triển thị trường nội địa cho hai ngành hàng chủ lực này, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Ghi nhận tại khu vực triển lãm, các doanh nghiệp dệt may, da giày đã giới thiệu, trưng bày những sản phẩm tiêu biểu, qua đó tạo điều kiện kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, góp phần quảng bá thương hiệu và nâng cao hình ảnh hàng Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, với quy mô dân số hơn 100 triệu người, dung lượng tiêu thụ trong nước năm 2024 ước đạt 5-5,5 tỷ USD đối với dệt may và khoảng 1 tỷ USD đối với giày dép. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm chất lượng cao ngày càng tăng, mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Minh Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tp-ho-chi-minh-nganh-det-may-da-giay-tim-cach-phat-trien-thi-truong-trong-nuoc-713597.html