TP Hồ Chí Minh: Chú trọng công tác tiếp nhận, bảo vệ, giúp đỡ nạn nhân buôn người

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Công an TP phát hiện triệt phá một loạt đường dây buôn người quy mô lớn; có vụ mua bán trẻ sơ sinh liên quan đến 9 đối tượng, dùng thủ đoạn làm giấy tờ giả để hợp thức hóa việc 'cho - nhận con nuôi'.

Cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Campuchia làm thủ tục bàn giao một số công dân Việt Nam về nước. (Ảnh trong bài: Doãn Khởi)

Hành trình trở về của các nạn nhân rơi vào bẫy buôn người không dễ dàng, chịu những tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, cần được chăm sóc và hỗ trợ. Tại TP HCM, công tác tiếp nhận, bảo vệ và giúp nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng đã, đang được triển khai mạnh mẽ. Sở Y tế TP cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp đặc biệt. Có vụ một bé gái mới 2 tuổi bị chính mẹ đẻ bán cho người khác để lấy tiền. Trường hợp này được Tổng đài 1900 545559 phát hiện và kịp thời phối hợp Công an, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên để bảo vệ. Một vụ việc khác là 2 trẻ sơ sinh được Công an TP giải cứu từ đường dây mua bán người, được chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Sau khi được chăm sóc khẩn cấp, các nạn nhân được hỗ trợ nơi ở tạm thời, khám, chữa bệnh, tư vấn pháp lý, tâm lý. Khi trở về địa phương, họ được kết nối với chính quyền để nhận trợ giúp ban đầu, học nghề, tìm việc làm; được tiếp cận các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ vay vốn, nhằm tạo sinh kế ổn định.

Cơ quan chức năng cũng đã chỉ ra một số khó khăn trong cuộc chiến chống buôn người. Đó là phần lớn vụ việc xảy ra ở nước ngoài; việc xác định nạn nhân, thu thập chứng cứ, phối hợp điều tra đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài nước. Thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, lập nhóm kín trên mạng xã hội để trao đổi, dụ dỗ, giao dịch. Nhiều đối tượng có kiến thức công nghệ cao, sử dụng mạng xã hội ẩn danh khiến việc lần tìm dấu vết trở nên khó khăn.

Các cơ sở trợ giúp xã hội được giao nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc khẩn cấp cho các nạn nhân.

Về phía các nạn nhân, không ít trường hợp ban đầu “tự nguyện” đi du lịch, kết hôn, xuất khẩu lao động, nên khi xảy ra vụ việc, CQĐT gặp khó trong việc chứng minh hành vi cưỡng bức, lừa đảo.

Giải cứu chỉ mới là một khâu, điều quan trọng không kém là làm sao để người dân không rơi vào các đường dây buôn người. Với một số đặc điểm như hoàn cảnh khó khăn, thiếu kỹ năng sống và việc làm, nếu không được nhận thức đầy đủ, một số người có thể bị lừa gạt. Trong 9 tháng đầu năm 2025, hàng nghìn buổi truyền thông được cơ quan chức năng TP HCM tổ chức tại khu dân cư, trường học, khu công nghiệp để nâng cao nhận thức phòng, chống buôn người; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng mạng lưới tư vấn, Câu lạc bộ “Gia đình phòng, chống tội phạm”, nơi nạn nhân và cộng đồng có thể chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau...

Đặc biệt chú trọng tới việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về nạn mua bán người, trong 9 tháng đầu năm, Sở Y tế phối hợp đã in ấn 63.500 tài liệu tuyên truyền, tổ chức hơn 2.300 buổi truyền thông về phòng, chống buôn người, với trên 100.000 lượt người tham dự. Các chiến dịch truyền thông trực tuyến qua Facebook, Zalo, Fanpage của Hội Phụ nữ các cấp cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao cảnh giác cho cộng đồng...

TP cũng đề ra hàng loạt nhiệm vụ trong thời gian tới, như tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa, tổ chức thêm nhiều buổi tuyên truyền, hướng đến nhóm nguy cơ cao như sinh viên, thanh niên thất nghiệp, công nhân khu công nghiệp; mở rộng các chương trình hỗ trợ học văn hóa, học nghề, giải quyết việc làm, cho vay vốn để nạn nhân và người có nguy cơ cao có cơ hội thoát nghèo. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn kỹ năng nhận diện, hỗ trợ nạn nhân cho lực lượng chuyên trách và cộng tác viên tại cơ sở. Rà soát, bổ sung trang thiết bị cho các trung tâm bảo trợ xã hội để nâng cao khả năng tiếp nhận và chăm sóc.

Vĩnh Hòa - Duy Trường

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tp-ho-chi-minh-chu-trong-cong-tac-tiep-nhan-bao-ve-giup-do-nan-nhan-buon-nguoi.html