TP Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong đêm khuya, một người tử vong

Sáng 10-1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, trên địa bàn quận 12 xảy ra vụ cháy nhà, làm một người tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2h26 ngày 10-1-2024, xảy ra cháy nhà dân tại 551/263/44 đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (công an quận 12) xuất 3 xe chữa cháy cùng 23 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập tắt đám cháy vào lúc 3h11 cùng ngày.

Lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân D.T.P (sinh năm 1992) đã tử vong. Diện tích bị cháy khoảng 80/180m2 căn nhà (1 trệt, lửng, 2 lầu) và một số vật dụng sinh hoạt gia đình, chưa ước tính được thành tiền. Lực lượng chức năng ngăn chặn cháy lan các nhà lân cận và bảo vệ phần còn lại của căn nhà. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã hướng dẫn 2 người lớn và 1 trẻ em thoát nạn qua ban công nhà kế bên.

Từ vụ cháy nhà nêu trên, PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo: Thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại về người, tài sản. Nguyên nhân các vụ cháy đa phần là do sự thiếu cảnh giác, bất cẩn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh để xảy ra các hậu quả đáng tiếc. Hầu hết các vụ cháy gây chết người đều xảy ra ban đêm hoặc rạng sáng khi người dân đang ngủ say.

Tình hình cháy nổ ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng trong những ngày cuối năm. Một phần do người dân chuẩn bị hàng hóa Tết, thêm vào đó là thời tiết vào mùa khô, người dân thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã…

PC07 khuyến cáo, các hộ gia đình cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ.

Đồng thời, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc… Người dân cũng cần chủ động tìm hiểu cách sử dụng những phương tiện này.

Cùng với đó, phải cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng như việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã hay sử dụng thiết bị sinh nhiệt như bếp điện, bếp từ… Đặc biệt, không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Khi xảy ra cháy, phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh.

Đồng thời, nhanh chóng ngắt nguồn điện rồi sử dụng dụng cụ chữa cháy ban đầu (bình chữa cháy xách tay) tích cực tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn và gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114 hoặc ứng dụng Help 114.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tp-ho-chi-minh-chay-nha-trong-dem-khuya-mot-nguoi-tu-vong-655450.html