TP.HCM: Tiêu hủy hơn 1,6 tấn ma túy bằng lò thiêu

Do số lượng ma túy quá lớn, không thể tiêu hủy theo hình thức thủ công nên Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã đề xuất phương pháp đốt bằng lò thiêu.

Ngày 28/9, Cục THADS TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy hơn 1,6 tấn ma túy là vật chứng từ 147 vụ án hình sự được triệt phá và xét xử tại Tp.HCM.

Hàng tấn ma túy là vật chứng của 147 vụ án được đưa vào lò thiêu để tiêu hủy.

Hội đồng tổ chức tiêu hủy số ma túy trên gồm: Đại diện VKSND TP.HCM, chấp hành viên Cục THADS TP.HCM, đại diện Công an TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM... đã đến kho lưu trữ vật chứng là ma túy để kiểm tra số lượng ma túy trước khi đưa vào lò đốt.

Do khối lượng ma túy lớn nên cơ quan chức năng phải mất 3 tiếng để kiểm tra tang vật rồi mới đưa số ma túy này đến lò đốt ở huyện Bình Chánh, TP.HCM để tiêu hủy.

Tại điểm tiêu hủy, hội đồng tiêu hủy nói trên đã mở niêm phong vật chứng theo quy định và đưa toàn bộ số ma túy vào trong lò để đốt cháy. Trong suốt quá trình thực hiện, hội đồng tiêu hủy vật chứng, kiểm sát viên sẽ giám sát, kiểm tra, xác định đã đốt cháy hết thành tro, không còn giá trị sử dụng.

Theo Cục THADS TP.HCM, tang vật trong các vụ án liên quan ma túy rất nhiều nên không thể tiêu hủy theo hình thức thủ công. Cục đã đề xuất phương pháp đốt bằng lò thiêu, nhằm tiêu hủy triệt để ma túy, đảm bảo bảo vệ môi trường và không làm ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Trong 147 vụ án này, có các vụ án lớn như vụ án của bị cáo Liu Ming Yang (tức Lưu Minh Dương, ngụ Đài Loan) đã vận chuyển 507,5 kg ma túy vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, còn có vụ Phạm Duy Minh và 7 đồng phạm (đàn em của trùm giang hồ Vũ Hoàng Oanh, SN 1957, tức Oanh Hà, chị gái trùm giang hồ Dung Hà) vận chuyển trái phép hơn 100 kg ma túy.

Trong vụ án vận chuyên ma túy do Phạm Duy Minh và Đồng phạm thực hiện nói trên, Vũ Hoàng Oanh là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, mua bán 100kg ma túy các loại. Cơ quan CSĐT bộ Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố bị can và tạm hoãn xuất cảnh đối với Oanh. Tuy nhiên, đến nay Vũ Hoàng Oanh bỏ trốn, cơ quan CSĐT bộ Công an ra quyết định truy nã Oanh.

Oanh Hà được biết là chị gái của bà trùm Vũ Hoàng Dung (tức Dung Hà). Từ năm 1986, Oanh Hà tham gia nhiều hoạt động phi pháp. Đến những năm 1990, lúc em gái út Dung Hà khuếch trương thanh thế, Oanh ăn theo với hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi tại các sới bạc do em gái tổ chức.

Ba năm sau, chị em Oanh Hà và Dung Hà tham gia đường dây mua bán ma túy do Minh “sứt” (tức Ngô Đức Minh) và Phương “trộm trâu” (tức Ngô Xuân Phương) cầm đầu.

Đường dây này thường mua ma túy từ Campuchia mang về Việt Nam, rồi vận chuyển sang Nhật tiêu thụ. Trong đó, Oanh được em gái giao cho trực tiếp điều hành một tụ điểm phân phối ma túy tại Hải Phòng.

Hành vi mua bán ma túy mà Oanh Hà tham gia bị phát giác. Tháng 12/2006, Oanh bị tuyên phạt 20 năm tù. Nhưng chỉ 3 năm sau ngày bị tuyên án, Oanh được đặc xá và ra tù.

Được tự do, Oanh không hướng thiện, mà tiếp tục tổ chức đánh bạc tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Để rồi, trong một lần đánh bạc tại TP.HCM, Oanh bị bắt sau đó bị tuyên 4 năm tù giam.

Thụ án xong bản án đánh bạc, Oanh ra trại và tiếp tục con đường cũ. Các chiếu bạc của Oanh hoạt động ở nhiều tỉnh, thành, với nhiều đàn em giúp sức. Năm 2015, cũng vì hành vi đánh bạc, Oanh bị TAND TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tuyên án 15 tháng tù giam.

Khi được trả tự do, Oanh không tổ chức đánh bạc trong nước nữa, mà sang Campuchia tổ chức tại các sòng bài. Đến năm 2018, Oanh Hà thiết lập đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và điều hành đường dây này từ Campuchia.

Tính đến lúc bị triệt xóa, Dung Hà và đàn em đã mua bán trái phép gần 100kg ma túy. Do Oanh Hà đã bỏ trốn nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Còn đối với 8 đàn em của Oanh Hà bị bắt đã bị TAND Tp.HCM xét xử và tuyên phạt 6 người án từ hình, 2 người án chung thân.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tp-hcm-tieu-huy-hon-1-6-tan-ma-tuy-bang-lo-thieu-a628645.html