TP.HCM tiếp tục cho học sinh mầm non tới lớp 11 nghỉ học

UBND TP.HCM vừa quyết định cho học sinh lớp 12 trên địa bàn đi học từ 9/3; học sinh từ mầm non đến lớp 11 tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3, thời gian đi học trở lại sẽ quyết sau.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM diễn ra chiều tối nay 6/3.

Trong cuộc họp sáng nay, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch TP.HCM cho hay, TP rất cân nhắc về chuyện đi học của học sinh bởi diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có quyết định cho học sinh mầm non và phổ thông kể cả giáo dục thường xuyên từ lớp 1 đến lớp 11 cùng học viên các trung tâm tin học- ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ hết 15/3.

Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ hết tháng 3.

Học sinh mầm non tới THCS ở TP.HCM tiếp tục nghỉ học tránh Covid-19 (Ảnh: Thanh Tùng)

Sau các mốc thời gian nghỉ học nêu trên, Sở GD-ĐT, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình theo quy định.

Ở khối sinh viên, hiện ĐH Quốc gia TP.HCM quyết định cho toàn bộ sinh viên, học viên nghỉ học tới hết tháng 3.

Các trường thực thuộc ĐH này gồm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH An Giang, Khoa Y...

Trường Phổ thông Năng thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ theo quy định của UBND thành phố.

Nhiều trường khác cũng cho sinh viên nghỉ hết tháng 3 như Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, Trường ĐH Nha Trang, Học viện Cán bộ TP.HCM...

Lê Huyền - Hồ Văn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/hoc-sinh-tp-hcm-tiep-tuc-nghi-tranh-virus-corona-622128.html