TP.HCM thực hiện sắp xếp bộ máy ra sao trong ba tháng qua?
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, địa phương đã đạt 7 kết quả nổi bật trong ba tháng (tính từ tháng 12) thực hiện sắp xếp bộ máy.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xác định việc thực hiện tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Theo ông, đây mới chỉ là công việc khởi đầu, còn rất nhiều việc cần làm.
Lập 2 đảng bộ mới, còn 5 cơ quan tham mưu và nhiều quyết định kết thúc hoạt động, giải thể tiếp nhận tổ chức đảng
Vào ngày 3-2 (mùng sáu tết Ất Tỵ), ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, cũng là ngày thành lập Đảng, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, kết thúc, giải thể tổ chức Đảng.
Theo đó, thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, do ông Nguyễn Mạnh Cường là trưởng ban, với 5 phó trưởng ban.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN
Đồng thời, Thành ủy TP.HCM thành lập 2 Đảng bộ mới là Đảng bộ UBND TP.HCM và Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM (do Phó Bí thư Thường trực thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư); ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc.
Quyết định kết thúc hoạt động và giải thể 21 cơ quan Đảng.

Ngày 3-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng TP trực thuộc Thành ủy TP.HCM gồm 30 tổ chức cơ sở Đảng và 3.252 đảng viên. Ảnh: THUẬN VĂN
Cụ thể, kết thúc hoạt động của 3 Ban cán sự Đảng, từ ngày 28-2: UBND TP.HCM (chuyển chức năng, nhiệm vụ cho Đảng ủy UBND TP.HCM); TAND TP.HCM (chuyển chức năng, nhiệm vụ cho Đảng ủy TAND TP.HCM); VKSND TP.HCM (chuyển chức năng, nhiệm vụ cho Đảng ủy VKSND TP.HCM).
Kết thúc hoạt động của 11 Đảng đoàn: HĐND TP.HCM; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam TP.HCM; Hội Nông dân TP.HCM; Đảng đoàn Liên đoàn Lao động TP.HCM; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM; MTTQ Việt Nam TP.HCM; Hội Luật gia TP.HCM; Đoàn Luật sư TP.HCM; Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM; Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị và Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, trao các quyết định kết thúc hoạt động của 3 ban cán sự đảng và 11 đảng đoàn. Ảnh: THUẬN VĂN
Giải thể 7 Đảng bộ khối cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TP.HCM từ ngày 17-3, gồm: Đảng bộ khối cơ sở Bộ NN&PTNT; Đảng bộ khối cơ sở Bộ TN&MT; Đảng bộ khối cơ sở Bộ Y tế; Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM; Đảng bộ khối Đại học - Cao đẳng TP.HCM; Đảng bộ khối Doanh nghiệp TP.HCM; Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM.
Như vậy, sau sắp xếp, các cơ quan tham mưu của Thành ủy từ 6 giảm còn 5 cơ quan: còn 2 Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.
Năm cơ quan tham mưu gồm: Ban Tổ chức (Trưởng ban là bà Văn Thị Bạch Tuyết), Ban Nội chính (Trưởng ban là ông Ngô Minh Châu), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (Chủ nhiệm là bà Trần Kim Yến), Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM (ông Nguyễn Mạnh Cường là trưởng ban), Văn phòng Thành ủy (Chánh văn phòng là ông Phạm Hồng Sơn).
Đến ngày 27-2, Thành ủy TP.HCM cũng công bố quyết định chuyển 17 Đảng bộ cơ sở cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND TP.HCM; chuyển 1 Đảng bộ cấp trên cơ sở (Đảng bộ Bưu điện TP.HCM) trực thuộc Thành ủy thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy quận 1, kể từ 17-3.
Với quyết định chuyển 18 Đảng bộ cấp trên cơ sở thành Đảng bộ cơ sở, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy từ 51 Đảng bộ giảm còn 28 đảng bộ (giảm 45%); gồm 22 Đảng bộ quận, huyện, TP Thủ Đức và 6 Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, trao các quyết định tiếp nhận, thành lập tổ chức Đảng trực thuộc. Ảnh: THANH THÙY
Một ngày sau, 28-2, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tiếp nhận 30 tổ chức Đảng và 3.411 Đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Dân - Chính Đảng TP về trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.
Đồng thời, quyết định thành lập Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; thành lập Đảng bộ cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TP; thành lập và chỉ định nhân sự các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy các cơ quan Đảng TP; thành lập và chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.
Sau đó, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TP nhiệm kỳ 2020-2025; gồm có 57 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.
Cùng đó, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ (gồm 11 thành viên) Ban Thường vụ Đảng ủy (gồm 3 ủy viên), Bí thư, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đoàn ĐBQH và HĐND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cụ thể, Bí thư Đảng ủy là bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP; Phó Bí thư Đảng ủy là ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 thành viên. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH TP, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
TP.HCM có 16 cơ quan chuyên môn
Ở khối chính quyền, ngày 20-2, TP.HCM đã kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM sau khi sắp xếp, theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM khóa X thông qua tại kỳ họp 21 (kỳ họp chuyên đề).

HĐND TP.HCM khóa X thông qua các nghị quyết về bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM khi thực hiện sắp xếp. Ảnh: THUẬN VĂN
Sau sắp xếp, cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM từ 21 xuống còn 16, giảm 5 cơ quan.
UBND TP.HCM có 16 cơ quan chuyên môn, gồm 7 sở thành lập mới: Sở Tài chính, Giao thông công chánh, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo.
Có 6 sở cũ tinh gọn đầu mối, tổ chức bên trong, tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới, gồm: Sở Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công thương.
Ba cơ quan còn lại gồm: Sở An toàn thực phẩm thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, Thanh tra thành phố và Văn phòng UBND TP.HCM.
Cùng đó, TP.HCM cũng kiện toàn lãnh đạo thường trực UBND TP.HCM khi HĐND TP HCM bầu ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TP.HCM, thay cho ông Phan Văn Mãi đã nhận nhiệm vụ tại Quốc hội.
Lãnh đạo của 16 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM cũng được kiện toàn cấp Giám đốc lẫn Phó giám đốc.
Cấp quận, huyện giảm từ 268 còn 224 cơ quan, đơn vị
Vừa qua, Sở Nội vụ cũng có hướng dẫn thực hiện sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức, quận, huyện, dựa trên quyết định của UBND TP.HCM.
Hiện, các quận trên địa bàn TP đã lần lượt thực hiện công bố tiếp nhận các tổ chức đảng, thành lập các tổ chức, cơ quan chuyên môn.
Riêng với TP Thủ Đức, HĐND TP thông qua phương án địa phương này sẽ có 13 cơ quan chuyên môn và 1 tổ chức hành chính khác (Trung tâm hành chính công TP Thủ Đức), trực thuộc UBND TP Thủ Đức.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm hành chính công TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN
HĐND giao UBND TP.HCM xem xét, quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra xây dựng trực thuộc UBND TP Thủ Đức theo quy định của Nghị quyết 98.
Tên gọi 13 cơ quan chuyên môn gồm Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Thanh tra; Phòng GD&ĐT; Phòng Y tế; Phòng Tài chính; Phòng Kinh tế- Kế hoạch và Đầu tư; Phòng VH-TT&DL; Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin; Phòng Quy hoạch - Đất đai; Phòng Giao thông công chánh; Thanh tra Xây dựng.
Cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP Thủ Đức, gồm một cấp trưởng, các cấp phó và công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP Thủ Đức.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công TP Thủ Đức trực thuộc UBND TP Thủ Đức gồm một giám đốc, các phó giám đốc, các Bộ phận và công chức làm việc tại Trung Tâm Hành chính công TP Thủ Đức.
Bình quân số lượng cấp phó của các tổ chức hành chính là 3. Số lượng cấp phó cụ thể của các tổ chức hành chính do UBND TP Thủ Đức quyết định trên cơ sở khối lượng công việc thực tế của địa phương.
Đánh giá chung về kết quả này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đối với các cơ quan hành chính, TP giảm từ 8 còn 4 cơ quan trực thuộc ủy ban. Từ 35 đơn vị sự nghiệp công lập giảm còn 32 đơn vị.
Với các đầu mối bên trong của các cơ quan chuyên môn, hành chính thì từ 199 giảm còn 160 các cơ quan chuyên môn; từ 23 còn 15 cấp phòng trực thuộc cơ quan hành chính thuộc UBND TP (giảm 8 đơn vị cấp phòng trong các cơ quan hành chính).
Với cấp quận, huyện, TP Thủ Đức tổng thể có 268 đầu mối, sau sắp xếp còn 224 cơ quan, đơn vị (giảm 44 đầu mối).
Thành ủy cũng phê duyệt đề án tinh gọn tổ chức bên trong HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị sự nghiệp chỉ còn 45 đầu mối (trên tổng số 80 đầu mối).
Cùng với sắp xếp, TP.HCM tiến hành tinh giản biên chế đảm bảo theo đúng chủ trương, yêu cầu của Trung ương.
Đồng thời, xây dựng chính sách hỗ trợ cho hơn 7.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy. Tổng kinh phí TP cần bố trí theo Nghị quyết 178/2024 và chế độ hỗ trợ thêm của TP là gần 17.000 tỉ đồng.
Để các tổ chức đảng thành lập mới sớm đi vào hoạt động, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy.
Trọng tâm là rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2025.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thành nhiệm vụ còn lại trong Đề án 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị TP. Song song đó, cần nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.













