Chiều 27/11, triều cường đạt đỉnh gây ngập nhiều tuyến đường ở TPHCM trong giờ tan tầm đã gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân và làm nhiều nơi bị ùn tắc kéo dài.
Đường ngập sâu do triều cường khiến nhiều người lao động, trẻ em đi học vô cùng vất vả.
Dự báo trong vòng 4 ngày kể từ hôm nay, 27-11, Nam bộ sẽ đón một đợt triều cao, có khả năng gây ngập ở TPHCM và nhiều nơi ở miền Tây Nam bộ, nước các sông đều lên cao vượt báo động 2, có trạm lên trên báo động 3, ảnh hưởng đến việc đi lại.
Dự báo trong vòng 4 ngày kể từ hôm nay, 27-11, Nam bộ sẽ đón một đợt triều cao, có khả năng gây ngập ở TPHCM và nhiều nơi ở Tây Nam bộ, nước các sông đều lên cao vượt báo động 2, có trạm lên trên báo động 3, ảnh hưởng đến việc đi lại.
Mực nước cao nhất trong đợt triều cường ở TPHCM những ngày tới rất cao, dự báo vượt mức báo động 3.
Đây là đợt triều cường cao trên báo động III các đơn vị, địa phương cần đề phòng ngập úng những vùng trũng thấp và ven sông.
Theo Bản tin dự báo đặc trưng thủy triều 5 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An - sông Sài Gòn lên cao, dự báo vượt mức báo động III (1,6m).
Cơ quan khí tượng dự báo ngày mai (26/11) tại TPHCM xuất hiện mưa nhiều hơn. Bên cạnh đó, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh, dự báo đỉnh triều đợt này có khả năng cao nhất năm và xuất hiện từ ngày 27 đến 29/11.
Dự báo đỉnh triều cường đợt rằm tháng 10 âm lịch tại TP.HCM có khả năng cao nhất năm, xuất hiện vào ngày 27-29/11 ở mức từ 1,7-1,75m gây ngập úng vùng trũng thấp, ven sông.
Đỉnh triều ở TPHCM xuất hiện vào cuối tuần, ở mức xấp xỉ báo động (BĐ) III và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 khoảng từ 5 đến 10cm.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các sở, ban ngành chức năng, cơ quan đơn vị liên quan, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đợt triều cường giữa tháng 11/2023.
Sáng 11-11, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ đã phát đi bản tin cảnh báo triều cường. Theo đó, mực nước trên các sông miền Tây đang lên, triều cường vùng hạ lưu sẽ đạt mức báo động 3 trong những ngày tới.
Cơ quan khí tượng dự báo mưa dông sẽ xuất hiện trở lại ở khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày 11/11 và ngày 15-17/11. Cùng với đó, đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 14-16/11, mức triều dần tới 1,55-1,6 m.
Sáng 8-11, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ đã phát đi bản tin cảnh báo triều cường vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam bộ.
Cơ quan khí tượng dự báo đợt triều cường mới tại Nam bộ có thể xuất hiện vào ngày 13-15/1. Đỉnh triều đợt này có thể lên tới 1,55-1,6 m, xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3 khoảng 0,05m
Có lẽ chỉ những ai đã phải lội bì bõm, dắt xe đi trong cơn mưa tầm tã và đường phố ngập ngang đùi; hay phải dọn đồ liên tục lên cao và ngủ vật vạ trên bàn ghế ngay chính trong ngôi nhà của mình do triều cương lên cao, ngập triền miên, thì mới cảm được sự vui mừng của người dân Cần Thơ khi được thoát ngập do triều cường, dù chỉ là những vận hành thử nghiệm…
Do Quốc lộ 1A qua thị xã Giá Rai nằm gần với kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau nên khi triều cường dâng cao, nước lên rất nhanh ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như việc buôn bán của người dân quanh khu vực.
Đỉnh triều cường trên sông Hậu vượt mức báo động 3 nhưng nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ không còn cảnh ngập sâu như trước đây.
Ngay giữa trung tâm quận 1, TPHCM, đường Calmette (phường Nguyễn Thái Bình) thường xuyên bị ngập do triều cường.
Chiều tối 30/10, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào đỉnh điểm của triều cường Rằm tháng Chín. Tại một số khu vực, triều cường dâng cao đến 1,7m, vượt mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu. Việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
Mực nước triều đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, trạm Nhà Bè tiếp tục vượt báo động 3 lúc hơn 18h ngày 30-10 đã gây ngập nước nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 30/10, một đoạn đường Calmette (phường Nguyễn Thái Bình) giữa trung tâm quận 1, TPHCM bị ngập do triều cường khiến giao thông rối loạn trong giờ tan tầm.
Sáng 30/10, triều cường lại dâng cao vượt báo động III, gây ngập sâu nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ trong giờ cao điểm khiến lưu thông di chuyển khó khăn, mua bán kinh doanh bị ảnh hưởng. Phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố xoay quanh vấn đề này và những giải pháp ứng phó cả hiện tại và tương lai.
Chiều tối 29/10, triều cường đạt đỉnh gây ngập sâu nhiều tuyến đường khu vực trũng, thấp, ven sông ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 30-10, triều cường trên sông Hậu tiếp tục dâng cao ngày thứ 3 liên tiếp. Nước tràn vào nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ, khiến nhiều phụ huynh chật vật đưa con đến trường trong ngày đầu tuần.
Sáng 30/10, triều cường tiếp tục vượt báo động 3 khiến nhiều tuyến đường nội ô Cần Thơ chìm trong 'biển' nước. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp mực nước vượt báo động 3, người dân đi làm, chở con đi học chật vật di chuyển lúc cao điểm vào sáng sớm và chiều tối.
Các chuyên gia khí tượng cho rằng, đặc điểm của đợt mưa này là theo từng cơn ngắt quãng, chủ yếu xuất hiện ở vùng ven biển miền Trung.
Ngày 29/10, thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, triều cường có thể còn lên cao và kéo dài trong 3 ngày tới ở nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực, nhất là tại TPHCM và TP Cần Thơ. Mực nước cao nhất quan trắc tại Trạm hải văn Vũng Tàu ngày 29/10 là 4,13 m (vào lúc 1 giờ 15 phút). Trong khi triều cường ở vùng biển Nam bộ vẫn khiến mực nước biển có xu hướng tăng thêm.
Tối 29/10, người dân TP. Cần Thơ tiếp tục chật vật xoay xở trên đường phố bởi triều cường đã vượt mức báo động III, nhiều nơi trong nội ô thành phố bị ngập sâu.
Chiều tối 29-10, nhiều tuyến phố ven rạch Thị Nghè trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, bị ngập trong nước khi triều cường lên trên báo động 3 hơn 17cm.
Cơn mưa khá lớn kết hợp với triều cường đạt đỉnh khiến hàng loạt tuyến đường ở Quận 7, Nhà Bè… bị ngập sâu.
Chiều 29-10, triều cường dâng cao kết hợp mưa to gần vào giờ xuất hiện đỉnh triều khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, đặc biệt là các khu vực ven sông, rạch.
Các quận, huyện bị ngập nặng nhất là huyện Nhà Bè và quận 7, quận 8, quận Bình Tân... Đây là những khu vực có hệ thống đê kè chưa hoàn thiện khiến nước từ sông, rạch tràn lên bờ.
Ngoài khu vực trũng ven sông rạch, triều cường dâng cao còn gây ngập một số đường trung tâm TP.HCM, khiến giao thông rối loạn.
Nhiều hộ dân dưới chân cầu Kinh Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM những ngày qua phải vật lộn với nước ngập do triều cường dâng cao.