Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh kết hợp kỳ triều cường đầu tháng Giêng, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh, dự kiến đỉnh triều đợt này khả năng xuất hiện vào mùng 3, mùng 4 Tết.
Sáng 12-2 (nhằm mùng 3 Tết), nhiều người dân TP Cần Thơ đã bất ngờ khi thấy triều cường dâng cao và nước tràn vào một số tuyến đường ở nội ô quận Ninh Kiều.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương triển khai phương án ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ.
Chiều 27-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, triều cường và xâm nhập mặn đang có dấu hiệu tái xuất tại Nam bộ.
Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh đang trong đợt triều cường đầu tháng chạp.
Theo Bản tin dự báo thủy triều ngày 13/1 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo, mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An - sông Sài Gòn lên cao xấp xỉ mức báo động III. Cụ thể, ngày 14/1 đạt mức 1,58 m (lúc 5 giờ) và đạt mức 1,53 m (lúc 6 giờ).
Cơ quan khí tượng nhận định, kỳ triều cường đầu tháng Chạp Âm lịch, kết hợp gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và ven sông ở TPHCM.
Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 12-14/1/2024 (nhằm ngày 2-4/12 Âm lịch). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h.
Từ ngày 11-1, triều cường ở Nam bộ có xu hướng tăng dần, người dân tham gia giao thông cần chủ động tránh ngập lụt tại đô thị do nước triều dâng và hạn chế rủi ro, thiệt hại tới cây trồng.
Chiều 27/12, trong giờ tan tầm, người dân TPHCM ở nhiều khu vực phải bì bõm lội nước về nhà do triều cường dâng. Điều đáng nói, đỉnh triều đợt này chỉ ở mức báo động 2.