Cơ quan khí tượng, thủy văn dự báo đỉnh triều hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai có khả năng xuất hiện vào ngày 10-11/4 (tức 2-3 tháng ba Âm lịch), ở mức 1,45-1,50m (xấp xỉ hoặc dưới BĐ II 0,05m).
Theo dự báo, đỉnh triều cường ở TP.HCM tháng này có khả năng xuất hiện vào ngày 10-11/4.
Chiều 12-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục thông tin về tình hình triều cường mức cao tại vùng ven biển phía Đông của Nam bộ.
Đợt triều cường đầu tháng 2 âm lịch tiếp tục gây ngập tại một số tuyến đường và nhà dân trên địa bàn TP Mỹ Tho (Tiền Giang).
Trong tuần này, mực nước tại hầu hết các trạm lên nhanh theo đợt triều cường đầu tháng 2 âm lịch khiến nhiều tuyến đường, khu vực tại TP.HCM bị ngập.
Sáng 11-3, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ phát bản tin cảnh báo về triều cường khu vực Nam bộ. Theo đó, nhiều tuyến sông chính của ĐBSCL xấp xỉ đạt mức báo động (BĐ) II, có nơi đạt BĐ III. Đang là mùa kiệt nên triều cường dâng cao sẽ đẩy nước mặn lấn sâu nội đồng.
Ngày 12/2 đến 13/2, (mồng 3 và mồng 4 Tết Nguyên đán), triều cường bất ngờ dâng cao gây ngập trên nhiều tuyến đường TP Cần Thơ, gây ảnh hưởng việc đi lại, du xuân của người dân.
Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai và các sông khu vực miền Tây Nam bộ được dự báo sẽ xuống nhanh trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày duy trì ở mức xấp xỉ hoặc trên Báo động (BĐ) I đến hết ngày mai 14/2.
Từ ngày 12-2 đến 13-2, (mồng 3 và 4 Tết) triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều khu vực ở TP Cần Thơ bị ngập, ảnh hưởng việc đi lại, vui chơi của người dân.