TP.HCM quản lý hơn 118.000 cơ sở và người hành nghề y như thế nào?
TP.HCM quản lý hơn 118.000 cơ sở và người hành nghề y tế bằng phần mềm điện tử công nghệ chuyển đổi số.
Ngày 8-3, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế TP.HCM và Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức hội thảo y tế vùng Tây Nguyên.
Hội thảo còn có sự tham dự của ngành y tế Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: VŨ LONG
PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện Sở Y tế TP.HCM đang quản lý 118.580 cơ sở và người hành nghề y.
Quy mô cơ sở và người hành nghề y tế lớn của TP cũng là là một thách thức. Chẳng hạn, người dân khó tiếp cận thông tin, chọn cơ sở y tế phù hợp hoặc chọn nhầm các dịch y tế không chính danh...

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VŨ LONG
Bên cạnh đó, số lượng và quy mô cơ sở, số người hành nghề y lớn còn gây cho cơ quan quản lý trong theo dõi và kiểm soát hoạt động hành nghề. Quá trình thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật mất nhiều thời gian và công sức, khó giám sát, kiểm tra. Trong khi đó, nhân sự bộ phận thanh kiểm tra còn hạn chế.
Theo ông Dũng, thời gian qua Sở Y tế TP.HCM đã chuyển đổi số trong quản lý hành nghề trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk trình bày tham luận thực trạng công tác quản lý hành nghề y trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG
Cụ thể, cổng thông tin điện tử tra cứu để khai thác dữ liệu lớn của ngành y tế như tra cứu thông tin về chứng chỉ hành nghề y, giấy phép hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh; tra cứu thông tin danh mục kỹ thuật của các cơ sở y tế; tra cứu thông tin về điểm đánh giá chất lượng của các cơ sở y tế; công khai thông tin các cơ sở y tế vi phạm; tra cứu thông tin về giá dịch vụ kỹ thuật…
Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đánh giá, hiệu quả từ công tác chuyển đổi số trong quản lý hành nghề giúp Sở Y tế chủ động quản lý thông tin hành nghề y dược trên địa bàn, đặc biệt là trong bối cảnh số người và cơ sở hành nghề y ngày càng tăng.

PGS-TS, bác sĩ Tăng Chí Thượng Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VŨ LONG
Từ đó, các phòng, ban chủ động tra cứu dữ liệu, ra quyết định nhanh chóng, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra. Công khai thông tin cơ sở vi phạm, tăng cường truyền thông đến người dân, giúp người dân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh tin cậy.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết Tây Nguyên là khu vực có diện tích rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa, việc tiếp cận y tế còn gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VŨ LONG
Tuy vậy, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác quản lý sẽ giúp xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y tế trong thời đại số hóa.