TP.HCM hỗ trợ tỉnh Nghệ An 3 tỉ đồng, Đồng Tháp 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 3

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham mưu Thường trực Thành ủy TP.HCM phê duyệt chủ trương hỗ trợ tỉnh Nghệ An 3 tỉ đồng và tỉnh Đồng Tháp 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 3.

Ngày 26-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM nhằm đánh giá tình hình, triển khai công tác hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 (Wipha) gây ra.

Lên phương án hỗ trợ tỉnh Nghệ An, Đồng Tháp

Về tình hình thiệt hại do bão số 3, tại tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 23-7, toàn tỉnh đã ghi nhận 3 người tử vong, 1 người mất tích và 4 người bị thương. Có 450 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái và 3.786 căn bị ngập nước; 1 điểm trường bị tốc mái.

Ngoài ra, địa phương còn chịu thiệt hại đáng kể về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, hệ thống giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc, công nghiệp, y tế, công trình cấp nước sinh hoạt và nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng khác.

 Đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại tỉnh Đồng Tháp, theo thư ngỏ và báo cáo của địa phương, giông lốc đã làm sập và tốc mái 510 căn nhà, khiến 19 người bị thương. Thiên tai còn gây hư hỏng 10 phòng học, 6 nhà kho; làm gãy 34 trụ điện, ngã đổ 2.369 cây ăn trái và 363 cây xanh; ảnh hưởng đến 5,68 ha diện tích trồng cây ăn trái.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành TP.HCM đã thông tin thêm về công tác chuẩn bị, lên phương án hỗ trợ các tỉnh.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đơn vị đã lên phương án sẵn sàng về trang thiết bị, cơ số thuốc và nguồn nhân lực để có thể tham gia ngay vào công tác khám chữa bệnh cho người dân tại tỉnh Nghệ An.

 Đại diện Sở Y tế TP.HCM phát biểu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại diện Sở Y tế TP.HCM phát biểu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lực lượng vũ trang TP.HCM cũng đã phối hợp với Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An để nắm chắc số liệu thiệt hại của người dân và gia đình quân nhân địa phương để có phương án hỗ trợ cụ thể.

Trước mắt hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân và gia đình quân nhân bị ảnh hưởng với khoảng 600 phần quà, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Giai đoạn tiếp theo, chuẩn bị vật lực, nhân lực hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng sau cơn bão…

Các cơ quan báo chí TP tập trung công tác tuyên truyền về sự hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội TP đến với người dân các tỉnh bị thiên tai; đẩy mạnh các chương trình thiện nguyện nhằm kịp thời giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống…

TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, nhấn mạnh TP.HCM luôn xác định tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn do thiên tai.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham mưu Thường trực Thành ủy phê duyệt chủ trương hỗ trợ tỉnh Nghệ An 3 tỉ đồng và tỉnh Đồng Tháp 1 tỉ đồng.

Nguồn hỗ trợ này được trích từ Quỹ cứu trợ TP.HCM và hỗ trợ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam của hai tỉnh.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Song song đó, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành có liên hệ tương quan với tổ chức, đơn vị tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 để nắm bắt tình hình thực tế, từ đó xây dựng phương án cứu trợ phù hợp.

Riêng đối với các ngành chuyên môn như điện lực, cấp nước, cứu hộ - cứu nạn…, ông đề nghị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để tập trung nguồn lực, tránh dàn trải, đảm bảo hỗ trợ sát với yêu cầu và điều kiện thực tế của người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng lưu ý các cơ sở y tế cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị… để sẵn sàng chi viện khi cần thiết.

“Công tác cứu trợ cần được triển khai theo từng vệt, đầu tiên là cứu hộ, cứu nạn, thứ hai là ổn định cuộc sống ban đầu của người dân, thứ ba là đảm bảo sức khỏe, thứ tư là ổn định cuộc sống lâu dài, theo hướng trẻ em được đến trường, người dân tái thiết lại sản xuất”- ông nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm trước mắt TP.HCM sẽ hỗ trợ tỉnh Nghệ An và tỉnh Đồng Tháp, đồng thời cũng tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin từ các địa phương khác để có hướng hỗ trợ kịp thời.

BẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-ho-tro-tinh-nghe-an-3-ti-dong-dong-thap-1-ti-dong-khac-phuc-hau-qua-bao-so-3-post862487.html