TP.HCM: Gà không nguồn gốc bán tràn lan

Mặc dù tình hình cúm H5N1 có nguy cơ xuất hiện nhưng tình trạng kinh doanh gà, vịt sống không nguồn gốc vẫn tồn tại ở TP.HCM.

Trước tình hình dịch H5N1 có nguy cơ thâm nhập vào Việt Nam, TP.HCM chỉ đạo chính quyền địa phương xử lý các trường hợp kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

Tuy nhiên khảo sát của Pháp Luật TP.HCM cho thấy gà, vịt sống bán đầy trên nhiều truyến đường ở TP.HCM.

Dịch ở tận Campuchia nên không sợ

Trên tuyến đường Hương lộ 3, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, chiều dài khoảng 50 m nhưng PV ghi nhận có tới 5 điểm bán gà, vịt sống. Không khí luôn phảng phất mùi phân gia cầm.

Tấp vào hỏi mua, PV được người bán xởi lởi: “Gà mái 100.000 đồng một ký, còn gà trống mỗi ký 90.000 đồng. Mua bao nhiêu cũng có, làm lông không tốn tiền”.

Gà, vịt không nguồn gốc được kinh doanh trên Hương lộ 3, phường Sơn Kỳ, Tân Phú. Ảnh: TRẦN NGỌC

Nghe PV hỏi gà này được nuôi ở đâu, người bán nhanh miệng: “Gà nuôi ở Tây Ninh, chỗ mối quen nên yên tâm”.

Dưới chân cầu Chợ Cầu thuộc phường 14, quận Gò Vấp cũng có vài điểm bán gà, vịt sống.

Nghe PV hỏi nguồn gốc của gà, người bán cho biết được mối quen ở Long An giao mỗi ngày.

Cạnh cầu Sa thuộc địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, gà và vịt sống bán đầy đường với giá không quá mắc.

Một điểm vùa bán gà sống trái phép, vừa cắt cổ nhổ lông ở khu vực cầu Sa, xã Bà Điểm, Hóc Môn. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Ối giời, dịch bệnh từ Campuchia tới Việt Nam còn xa”.

Một người sống gần đó nói nhỏ với PV: “Họ bán hàng ngày, từ sáng tới tối. Tôi sợ một ngày nào đó H5N1 xuất hiện, lây lan tùm lum”.

Cam kết chuyển mục đích kinh doanh

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, cho biết tình trạng kinh doanh gia cầm sống trên tuyến đường Hương lộ 3 tồn tại đã lâu. “Cơ quan chức năng của phường dẹp xong, lát sau tiếp tục tái diễn tình trạng buôn bán gà, vịt sống” – bà Mai cho biết thêm.

Theo bà Mai, do Hương lộ 3 là ranh giới giữa phường Sơn Kỳ và phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) nên UBND hai phường đã xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp phòng chống dịch gia súc gia cầm. Trên cơ sở đó một tuần hai lần, hai phường cùng ra quân xử lý tình trạng kinh doanh gà, vịt trái phép.

“Bên cạnh đó, ba ngày trong tuần, cơ quan chức năng của phường Sơn Kỳ cũng kiểm tra hoạt động buôn bán gia cầm không nguồn gốc trên địa bàn. Trong năm 2022, UBND phường này tịch thu và tiêu hủy gần 60 gà sống” – bà Mai nói.

Cũng theo bà Mai, những điểm bán gà, vịt sống đa phần thuê mặt bằng. Trước tình hình cúm gia cầm có nguy cơ xuất hiện, UBND phường Sơn Kỳ đề nghị chủ nhà chuyển mục đích cho thuê. “Các chủ nhà cam kết khi hết hợp đồng sẽ không cho thuê mặt bằng để kinh doanh gà, vịt sống nữa” – bà Mai cho hay.

“UBND phường kiên quyết xử lý những điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn. Đối với gà, vịt không nguồn gốc, UBND phường tịch thu và tiêu hủy theo quy định. UBND phường cũng yêu cầu chủ hộ ngưng kinh doanh gia cầm sống hoặc không cho người khác thuê mặt bằng đễ mua bán gà, vịt không nguồn gốc” - ông Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch UBND phường 14, quận Gò Vấp, nói.

Theo ông Nguyễn Minh Thảo, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, hiện cơ quan chức năng xã tập trung lập lại trật tự hoạt động mua bán ở khu vực chợ đầu mối nông sản Hóc Môn và chợ Cây Me.

“Sau đó, cơ quan chức năng đồng loạt ra quân xử lý những người kinh doanh gia cầm sống trái phép ở cầu Sa. UBND xã cũng sẽ lập chốt để giải quyết kịp thời tình trạng mua bán gà, vịt không nguồn gốc tại đây” – ông Thảo cho biết.

Các sở, ngành vào cuộc phòng chống H5N1

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn tăng cường phòng chống bệnh cúm A (H5N1).

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp Sở Y tế, Sở NN-PTNT cập nhật thông tin và kịp thời chỉ đạo cơ quan truyền thông thông tin tình hình dịch bệnh trên động vật và trên người.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM chỉ đạo các công ty, hợp tác xã vận tải không vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm tình hình vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM tăng cường kiểm tra nguồn gốc sản phẩm gia cầm tại các chợ đầu mối.

UBND quận huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-ga-khong-nguon-goc-ban-tran-lan-post721646.html