TP HCM đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi

Sau khi phát hiện dịch tả heo châu Phi xảy ra tại hộ chăn nuôi trên địa bàn Quận 9, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã có văn bản khẩn gửi UBND 24 quận, huyện trên địa bàn về việc tăng cường khẩn cấp các công tác phòng chống dịch.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề nghị UBND 24/24 quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền các cơ sở, hộ gia đình chế biến heo cam kết không chế biến các sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc để khống chế dịch lây lan.

Bên cạnh đó, tại các chợ truyền thống như chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, chợ tự phát, chợ tạm trên địa bàn thành phố được các đội Quản lý An toàn thực phẩm liên quận – huyện trực thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm cũng tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh nhằm quản lý chủ động chặt chẽ nguồn động vật, sản phẩm động vật từ các tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ...

Với các trường hợp vận chuyển, chế biến và kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch của cơ quan thú y sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/6 sau khi phát hiện dịch tả heo châu Phi tại một hộ nuôi ở phường Phú Hữu (Quận 9), Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP đã phối hợp với UBND phường Phú Hữu và UBND Quận 9 tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn heo trên. Các hộ chăn nuôi tại phường này đã được cấp thuốc để tiêu độc khử trùng liên tục mỗi ngày trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hiện dịch; Tiêu độc định kỳ 3 lần/tuần trong vòng 3 tuần tiếp theo. Trước mắt, các hộ này không được xuất bán heo trong vòng 30 ngày.

Đối với 29 hộ nuôi với tổng đàn 2.422 thuộc bán kính 3 km từ khu vực có heo bệnh ở phường Long Trường, Trường Thạnh (Quận 9) và Bình Trưng Đông (Quận 2) cũng được triển khai cấp thuốc sát trùng cho các hộ tiêu độc khử trùng định kỳ 3 lần/tuần trong 4 tuần kể từ ngày 11/6.

Thanh Danh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tp-hcm-day-manh-cong-tac-phong-chong-dich-ta-heo-chau-phi-d2068336.html