TP Hải Dương cuối năm lo 'củi lửa'

Thời điểm gần Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở TP Hải Dương tập trung số lượng hàng hóa lớn để phục vụ người dân. Đây là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy nổ cao.

Lực lượng công an hướng dẫn ông Lê Văn Nhi (phường Hải Tân) cách sử dụng bình chữa cháy xách tay

Lực lượng công an hướng dẫn ông Lê Văn Nhi (phường Hải Tân) cách sử dụng bình chữa cháy xách tay

"Bà hỏa" rình rập

Tối 6.12, cửa hàng chuyên làm ảnh của anh P.X.Đ. ở nhà số 273 đường Ngô Quyền (TP Hải Dương) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa phát sinh ở tầng 2 sau đó nhanh chóng lan rộng. Sau gần 3 giờ, lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn được ngọn lửa. Vụ cháy không làm thiệt hại về người nhưng đã khiến toàn bộ đồ đạc, vật dụng ở tầng 2 bị cháy và hư hỏng.

Theo chủ nhà số 273, gia đình chuyên làm ảnh nên trong nhà luôn có khung ảnh bằng gỗ, giấy, ni lông và các vật dụng dễ cháy khác. Trước khi xảy ra cháy, gia đình có nhập thêm hàng để phục vụ người dân vào dịp cuối năm. Vụ cháy hôm đó bắt nguồn từ việc gia đình nhờ người hàn giá đựng hàng, vẩy hàn đã bắn vào đồ đạc khiến lửa bùng cháy.

Từ vụ cháy trên cho thấy sự nguy hiểm khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh vào dịp cuối năm tích trữ lượng hàng hóa lớn hơn ngày thường. Nhiều gia đình chật kín hàng, đặc biệt là ở nhiều khu buôn bán của các phường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung. "Khu dân cư số 4 là địa bàn tôi phụ trách có đến 70% số hộ có nhà ở kết hợp kinh doanh, buôn bán, chủ yếu là hàng quần áo, giày dép. Thời điểm này, các cửa hàng đều nhập lượng lớn hàng hóa", đại úy Phạm Đức Hưng, cán bộ Công an phường Trần Hưng Đạo thông tin.

Theo tổng hợp của Công an thành phố, trên địa bàn có tổng số 2.483 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ. Đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ từ ngày 15.10 - 15.12, Công an thành phố kiểm tra toàn bộ 405 cơ sở thuộc diện quản lý, đã xử phạt 35 cơ sở vi phạm với số tiền 125,5 triệu đồng; UBND cấp xã kiểm tra toàn bộ 2.078 cơ sở, xử phạt 2 trường hợp. Qua công tác kiểm tra cho thấy nhiều chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh còn chủ quan, lơ là, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm và duy trì các điều kiện về PCCC, cứu nạn, cứu hộ; chưa biết cách xử lý khi xảy ra cháy nổ.

Công an phường Trần Hưng Đạo tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống cháy nổ và sử dụng một số thiết bị chữa cháy ban đầu cho chủ cửa hàng Hải Yến Jeans

Công an phường Trần Hưng Đạo tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống cháy nổ và sử dụng một số thiết bị chữa cháy ban đầu cho chủ cửa hàng Hải Yến Jeans

Chủ động phòng ngừa

Người dân có vai trò quyết định trong việc đề phòng cháy nổ. Thời gian qua, Công an TP Hải Dương chú trọng vừa kiểm tra vừa tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về PCCC. Chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương cũng tích cực tuyên truyền với nhiều hình thức đến người dân. UBND thành phố có văn bản yêu cầu các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về PCCC, cứu nạn, cứu hộ, nhất là vào dịp cuối năm.

Được tuyên truyền, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đã từng bước nâng cao ý thức về PCCC để bảo vệ tài sản, tính mạng của mình. Chị Trịnh Thị Yến, chủ cửa hàng Hải Yến Jeans ở nhà số 29 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo chia sẻ: "Qua công tác kiểm tra, hướng dẫn của lực lượng công an, cửa hàng của tôi giờ thực hiện việc treo, móc quần áo thưa gọn. Không để các vật dễ cháy nổ gần các vật dụng dễ phát sinh nguồn nhiệt, lửa. Gia đình cũng trang bị 2 bình chữa cháy xách tay".

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng công an quan tâm hướng dẫn, tập huấn cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh những cách phòng chống cháy nổ, sử dụng các thiết bị chữa cháy ban đầu. Theo ông Lê Văn Nhi ở đường Yết Kiêu, phường Hải Tân, do cơ sở chuyên sản xuất gỗ của gia đình thuộc diện có nguy cơ cháy nổ cao, ông đã tích cực tham gia các lớp huấn luyện PCCC, cứu nạn, cứu hộ, trang bị các bình chữa cháy xách tay. Cùng với đó, hướng dẫn, yêu cầu nhân viên chấp hành nghiêm các quy định, có hiểu biết, kỹ năng về phòng chống cháy nổ. "Hiện nay, tôi và 6 gia đình liền kề tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC. Các thành viên trong tổ đều tự mua sắm một số thiết bị chữa cháy tại chỗ, lắp đặt hệ thống chuông báo cháy liên động kết nối với 7 nhà để khi có sự cố sẵn sàng hỗ trợ", ông Nhi cho biết.

DANH TRUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/tp-hai-duong-cuoi-nam-lo-cui-lua-223106