TP.Hà Nội: Cân đối lợi ích người dân và lợi nhuận của nhà đầu tư khi tăng giá nước sạch

Phương án giá nước khi tính toán đảm bảo theo đúng quy định về khung giá, nguyên tắc, đặc biệt các yếu tố cấu thành giá đảm bảo lợi ích người dân và lợi nhuận của nhà đầu tư.

Đây là khẳng định của bà Trần Thành Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội khi thông tin về việc tính toán phương án tăng giá nước sạch từ hôm nay (ngày 1/7), tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội quý II/2023 do UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức.

Bà Trần Thành Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thông tin về việc tính toán phương án tăng giá nước sạch từ hôm nay (ngày 1/7).

Bà Trần Thành Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thông tin về việc tính toán phương án tăng giá nước sạch từ hôm nay (ngày 1/7).

Bà Trần Thành Tâm khẳng định, Thành phố luôn xác định giá nước sạch có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, cũng như doanh nghiệp trên địa bàn. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, Thành phố đã rất thận trọng, cũng như có chỉ đạo cụ thể với các sở, ngành; phản ánh, thông tin cụ thể trên các phương tiện truyền thông, báo chí đến người dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính, khi có phương án điều chỉnh giá nước trên địa bàn, Thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền từ rất sớm. Từ tháng 2/2023, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch về vấn đề này. Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã giao cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị, trong từng giai đoạn để người dân tiếp cận được định hướng, chủ trương trong việc điều chỉnh giá nước.

Nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng, thời gian vừa qua, Sở Tài chính nắm bắt được thông tin việc điều chỉnh giá nước lần này của Thành phố về cơ bản được người dân đồng tình, ủng hộ cao.

Về phương án giá, người dân cũng đánh giá không tác động nhiều đến đời sống. Tuy nhiên, người dân cũng mong mỏi bên cạnh điều chỉnh giá nước thì sẽ có nội dung cụ thể về chất lượng nước để đảm bảo cuộc sống.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính, khi xác định phương án giá nước, Thành phố đã thành lập tổ công tác thẩm định giá trên địa bàn, trong đó có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Thuế… Mỗi đơn vị có nhiệm vụ riêng, thực hiện công tác rà soát và thẩm định phương án giá nước.

Chính vì vậy, phương án giá nước khi tính toán đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 5/8/2021, về khung giá, nguyên tắc, phương án xác định giá nước sinh hoạt. Các yếu tố cấu thành giá đảm bảo lợi ích người dân và lợi nhuận của nhà đầu tư cũng được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này.

Trong phương án giá nước, để đảm bảo đời sống của người dân, Thành phố đã quyết định không tăng giá nước đột ngột mà thực hiện tăng theo lộ trình trong vòng 2 năm. Đảm bảo trong khoảng thời gian này có thể đáp ứng được yếu tố đầu vào cấu thành giá nước; điều chỉnh kịp thời đảm bảo tính thị trường trong điều chỉnh giá nước.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng nước, Sở Tài chính đã có báo cáo UBND Thành phố về trách nhiệm của các công ty cấp nước. Việc xây dựng phương án giá nước phải đảm bảo quy định chất lượng nước theo tiêu chuẩn. Theo đó, UBND Thành phố đã giao trách nhiệm cho Sở Y tế trong quá trình kiểm tra chất lượng nước, Sở Xây dựng kiểm tra áp dụng định mức kỹ thuật; Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát giá nước hằng năm theo đề nghị của đơn vị cấp nước.

"Thành phố cũng đã chỉ đạo liên ngành thực hiện một cách tổng thể các phương án để đảm bảo quyền, lợi ích của người dân; hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Tất cả quyền lợi của người dân được Thành phố ưu tiên đầu tiên, có chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách…", bà Tâm chia sẻ.

EVNHANOI cam kết không để mất điện trong tháng 7 và tháng 8

Thông tin về tình hình cung ứng điện, Phó Tổng giám đốc EVNHANOI Lê Ánh Dương cho biết, trong kế hoạch đảm bảo điện của Thủ đô thì tháng 7 và tháng 8 sẽ "cơ bản không mất điện". "EVNHANOI cam kết trong thời gian tới sẽ không để xảy ra tình trạng mất điện nữa", ông Dương nhấn mạnh.

Tuy nhiên, EVNHANOI mong muốn người dân, các trụ sở cơ quan tiết kiệm điện, giảm công suất sử dụng điện trong giờ cao điểm từ 10 - 14 giờ và 19 - 23 giờ để không quá tải.

Trước đó, trong đợt nắng nóng cao điểm đầu tháng 6, hàng loạt địa bàn tại Hà Nội bị cắt điện luân phiên, thậm chí có nơi cắt điện không báo trước khiến sinh hoạt của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đảo lộn. Nguyên nhân của tình trạng này là do thời tiết nắng nóng, tiêu thụ điện tăng cao; trong khi nguồn cung ứng bị thiếu hụt do tình trạng thiếu mưa khiến lượng nước về các hồ thủy điện không đủ để phát điện, các nhà máy nhiệt điện gặp sự cố hoặc thiếu than.

Đến nay, thông tin từ EVN cho biết, nhiều hồ thủy điện đã đảm bảo nước để phát điện, cơ bản không còn tổ máy nhiệt điện gặp sự cố.

Nguyệt Ánh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//thi-truong/tp-ha-noi-can-doi-loi-ich-nguoi-dan-va-loi-nhuan-cua-nha-dau-tu-khi-tang-gia-nuoc-sach-1093589.html