TP Cần Thơ, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả
Sau 2 ngày 21 và 22/11, tại phường Sóc Trăng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công. Đại hội đã hiệp thương và cử UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ khóa I, gồm 116/120 vị; Ban thường trực gồm 8/10 vị; Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả
Thời gian qua, phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống MTTQ các cấp TP Cần Thơ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, tăng cường đồng thuận xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã xây dựng, sửa chữa 11.462 căn nhà với tổng số tiền gần 600 tỉ đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được lan tỏa sâu rộng; nhiều mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp được duy trì hiệu quả. Các cuộc vận động, phong trào lớn được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt đã hoàn thành phong trào “Xóa nhà tạm – nhà dột nát” với gần 11.500 căn, vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 132 tỷ đồng để chăm lo an sinh xã hội cho các hộ khó khăn. Hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 và số 10 với tổng số tiền trên 85 tỷ đồng là minh chứng cho tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết.

Quang cảnh đại hội. Ảnh Trung Kiên
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được khẳng định qua việc phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức rộng khắp, là minh chứng sinh động cho vai trò của Mặt trận trong kết nối giữa Đảng – Chính quyền – Nhân dân.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh Trung Kiên
Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng gợi mở 5 vấn đề trọng tâm để Mặt trận các cấp nghiên cứu, quan tâm thực hiện:

Đại biểu là lãnh đạo MTTQ các địa phương trong khu vực dự Đại hội. Ảnh Trung Kiên
Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 43 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác mặt trận.

Đại biểu dự Đại hội đầy đủ các thành phần, tổ chức xã hội. Ảnh Trung Kiên
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân, bảo đảm phát huy cao nhất quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.
Phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền để xem xét, giải quyết ngay từ cơ sở.

Ông Lương Quốc Đoàn và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tham quan gian hàng tại Đại hội. Ảnh TP
Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18 ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư, góp phần xây dựng tổ chức đảng và chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, qua đó củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo; phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của từng cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại Đại hội. Ảnh Trung Kiên.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của UBMTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở. Thành phố tập trung nâng cao chất lượng môi trường sống, kiên trì thực hiện và đẩy mạnh phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” một cách đồng bộ trên cả khu vực đô thị và nông thôn, đồng thời thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tiên tiến và gia đình văn hóa vững mạnh, phấn đấu xây dựng thành phố là nơi đáng sống.
Chủ động triển khai chuyển đổi số là khâu đột phá trong đổi mới phương thức tập hợp, vận động Nhân dân. Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp triển khai hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tương tác trên các nền tảng số; đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình “Khu dân cư số”, “Mặt trận số”; sử dụng công nghệ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch các nguồn lực an sinh xã hội, qua đó củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

Đại biểu là các nguyên lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ qua các thời kỳ dự Đại hội. Ảnh Trung Kiên.
Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên thường trực HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực GHPG Việt Nam TP Cần Thơ Là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, chia sẻ, phối hợp thống nhất chương trình hành động do MTTQ phát động. Phật giáo TP Cần Thơ công tác phạt sự và hoạt động từ thiện, trong đó có hoạt đô gj an sinh xã hội với tinh thần “Phật pháp bất ly thế gian pháp”, phương châm sống “Tốt đời đẹp đạo” bằng những việc làm cụ thể. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận góp phần xây dựng xã hội ngày càng phồn vinh và giàu đẹp.

Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên thường trực HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực GHPG Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu tại Đại hội. Ảnh Trung Kiên.
Dự và phát biểu tại Đại hội ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được của Mặt trận TP Cần Thơ thời gian qua, đồng thời đề nghị Mặt trận các cấp TP Cần Thơ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong tình hình mới theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với phương châm: “Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật".

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh Trung Kiên.
Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và học tập, quán triệt và cụ thể hóa những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, về 3 quan điểm chỉ đạo, 6 trọng tâm vào chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của mỗi tổ chức.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng tặng Đại hội bức trướng chúc mừng. Ảnh Trung
Đối với MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Cùng với các nhiệm vụ chung của toàn quốc, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố để thống nhất phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phấn đấu đạt được các mục tiêu trong Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển TP Cần thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Phấn đấu xây dựng TP Cần Thơ hướng tới đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước vùng ĐBSCL, vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, trong lành về môi trường, hạnh phúc cho người dân.

Đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng bức chân dung Bác Hồ và Bác Tôn cho UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Ảnh Trung Kiên.
* Bà Hồ Thị Cẩm Đào là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030
Sau 2 ngày làm việc Đại hội đã hiệp thương và cử UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ khóa I, gồm 116/120 vị; Ban thường trực gồm 8/10 vị; Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh Trung Kiên.
Tại Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ 22 tỉ đồng Quỹ “Vì người nghèo” thành phố từ các đơn vị.

Ra mắt UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh Trung Kiên













