TOS-1A Solntsepek nâng cấp trở thành 'vũ khí chết người'
Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek đã thể hiện rất tốt trên chiến trường Ukraine, các chuyên gia quân sự Mỹ chia sẻ kết luận này.

Theo ghi nhận của tờ báo Mỹ 19FortyFive, gần đây đã xuất hiện rất nhiều thông tin về việc Quân đội Nga sử dụng tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek hiện đại hóa.

Các hệ thống phun lửa hạng nặng nói trên không chỉ có thể sử dụng những loại đạn thông thường tương tự pháo phản lực phóng loạt mà đặc trưng của nó nằm ở đạn nhiệt áp.

Tờ 19FortyFive nhấn mạnh rằng mặc dù tên lửa của TOS-1A thế hệ mới không thể sử dụng dưới trời mưa, nhưng nó vẫn là một vũ khí chết người.

Trọng lượng của loại đạn này đã giảm xuống, nhờ đó phạm vi sử dụng được tăng lên 10 km. Thêm vào đó, tên lửa được nạp bằng hỗn hợp nhiên liệu không khí dễ nổ mới.

“Đầu đạn nhiệt áp này gần như chứa 100% là nhiên liệu cháy. Khi được kích nổ, một vụ cháy ở nhiệt độ cao xảy ra và đốt cháy toàn bộ oxy trong khu vực".

Do đó, mức độ sát thương của TOS-1A rất nguy hiểm, đặc biệt nếu đám cháy lao qua đường hầm, tòa nhà, chiến hào, thương vong khi đó sẽ vô cùng nghiêm trọng”, ấn phẩm 19FortyFive viết.

Bên cạnh đó theo tờ Military Watch, Quân đội Nga gần đây đã sử dụng TOS-1A Solntsepek để vô hiệu hóa các lực lượng bán quân sự Ukraine gần thành phố Huliaipole ở Đông Nam nước này.

Tờ báo Mỹ cho rằng đã có những trường hợp binh sĩ Ukraine muốn đầu hàng, phớt lờ mệnh lệnh của chỉ huy, sau khi biết rằng các tổ hợp TOS-1A đã được Quân đội Nga triển khai.

Theo tờ Military Watch, hệ thống TOS-1A bắt đầu được triển khai rộng rãi tại Ukraine vào tháng 5/2022, vũ khí này được đánh giá cao về khả năng vô hiệu hóa đối phương ở những vị trí kiên cố, vững chắc.

Hệ thống phun lửa hạng nặng sử dụng đạn nhiệt áp đặc biệt, tạo ra sóng xung kích áp suất cao. Hậu quả là sau khi quả đạn phát nổ, không khí bị hút ra khỏi không gian kín với một lực rất lớn.

Điều này dẫn tới việc phá hủy các tòa nhà, hang động, chiến hào và công sự. Các nhà báo Mỹ nhận thấy rằng TOS-1A Solntsepek còn được đánh giá rất cao bên ngoài nước Nga.

“Vũ khí này cũng có nhu cầu lớn ở nước ngoài, trong số các nhà khai thác của nó có Syria, Iraq, Ả Rập Saudi và Algeria”, tờ Military Watch kết luận.













