Tổng thống Trump áp thêm 100% thuế với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 thông báo sẽ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời kiểm soát xuất khẩu toàn bộ phần mềm thiết yếu do Mỹ sản xuất, bắt đầu từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn.

“Tôi vừa mới được biết rằng Trung Quốc đã đưa ra một lập trường cực kỳ cứng rắn về thương mại, bằng cách gửi một bức thư mang tính thù địch cao tới toàn thế giới, tuyên bố rằng nước này sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn đối với hầu như mọi sản phẩm mà họ sản xuất, và thậm chí một số sản phẩm mà họ không sản xuất,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/10 giờ địa phương.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, động thái trên của Trung Quốc ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, không có ngoại lệ và chưa từng có trong thương mại quốc tế.

“Dựa trên việc Trung Quốc đưa ra lập trường chưa từng có này — và chỉ thay mặt cho Mỹ, chứ không phải cho các quốc gia khác cũng bị đe dọa tương tự — bắt đầu từ ngày 1/11/2025 (hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào các hành động hoặc thay đổi tiếp theo từ phía Trung Quốc), Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, ngoài các mức thuế hiện hành. Cũng bắt đầu từ ngày 1/11, Mỹ sẽ áp dụng kiểm soát xuất khẩu đối với tất cả các phần mềm quan trọng,” ông Trump viết.

“Thật khó tin khi Trung Quốc lại hành động như vậy — nhưng họ đã làm, và phần còn lại sẽ thuộc về lịch sử,” Tổng thống Mỹ nhận định.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump cũng dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cuối tháng này.

“Tôi dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong hai tuần nữa, tại Hội nghị APEC ở Hàn Quốc, nhưng giờ đây dường như không còn lý do gì để làm vậy nữa,” người đứng đầu Nhà Trắng viết.

Tuy nhiên, chia sẻ trong buổi họp báo sau đó tại Nhà Trắng, ông Donald Trump cho biết ông chưa hủy cuộc gặp với ông Tập Cận Bình. “Tôi chưa hủy cuộc gặp, nhưng không biết liệu chúng tôi có gặp nhau hay không. Dù sao tôi cũng sẽ có mặt, vì vậy tôi cho rằng hai bên có thể tổ chức cuộc gặp,” Fox News trích lời ông Trump.

Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.

Trước đó vào ngày 10/10, theo Global Times, Trung Quốc thông báo rằng nước này sẽ áp dụng “phí dịch vụ cảng đặc biệt” đối với các tàu có liên quan đến Mỹ, nhằm đáp trả động thái của Washington áp thuế tương tự lên các tàu thuộc sở hữu hoặc do doanh nghiệp Trung Quốc vận hành. Mức phí này sẽ có hiệu lực từ ngày 14/10/2025.

Theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc (MOT), phí này sẽ áp dụng cho các tàu có yếu tố Mỹ, bao gồm tàu thuộc sở hữu hoặc vận hành bởi tổ chức, cá nhân Mỹ; tàu có từ 25% cổ phần hoặc quyền kiểm soát của Mỹ trở lên; tàu treo cờ Mỹ; và tàu được đóng tại Mỹ.

Từ ngày 14/10/2025, mức phí ban đầu là 400 Nhân dân tệ (56 USD) mỗi tấn dung tích, sau đó tăng lên 1.120 Nhân dân tệ (156 USD) từ ngày 17/4/2028. Nếu một tàu cập nhiều cảng Trung Quốc trong cùng hành trình, phí sẽ chỉ thu tại cảng đầu tiên và tối đa 5 lần/năm đối với cùng một tàu.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ ngày 2/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng với hàng loạt đối tác thương mại toàn cầu. Điều đó khiến một số mặt hàng từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ đối mặt nguy cơ chịu thuế lên tới 245%.

Sau nhiều vòng đàm phán, hai bên đã nhất trí hạ nhiệt căng thẳng về thuế quan. Thuế nhập khẩu mà Washington áp với hàng hóa Trung Quốc hiện là 30%, trong khi Bắc Kinh duy trì thuế 10% với hàng hóa Mỹ.

Tùng Dương

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tong-thong-trump-ap-them-100-thue-voi-trung-quoc-47282.html