Tổng thống Pháp thông báo đóng cửa trường học, gia hạn phong tỏa Paris

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Paris, Pháp, ngày 18/2/2021. -Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 31/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo các trường học ở nước này sẽ đóng cửa từ tuần tới và tình trạng phong tỏa có giới hạn ở Paris cùng các vùng khác sẽ được gia hạn nhằm kiểm soát tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay.
Theo nhà lãnh đạo Pháp, nước này "đang đứng trước nguy cơ mất kiểm soát" do sự lây lan nhanh của chủng virus SARS-CoV-2 mới.
Ông cho biết các trường học sẽ đóng cửa trong ba tuần, bao gồm cả hai tuần của kỳ nghỉ mùa xuân. Và trong 4 tuần tới tính từ đêm 3/4, các quy định về du lịch sẽ được áp dụng trên cả nước, các cửa hàng không thiết yếu sẽ bị buộc phải đóng cửa.
Về kế hoạch tiêm vắcxin ngừa COVID-19, Tổng thống Macron thông báo vắcxin sẽ có cho những người trên 60 tuổi từ ngày 16/4 và những người trên 50 tuổi từ ngày 15/5.
Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Macron đã đề cập tới chiến lược phòng chống dịch COVID-19 của Pháp, do trước đó ông đã nhận những chỉ trích từ các đối thủ vì không đưa ra yêu cầu phong tỏa sớm hơn.
Tổng thống Macron nói: "Nhiều quốc gia láng giềng của Pháp quyết định phong tỏa, như người hàng xóm Đức, vốn đã phong tỏa trong 4 tháng. Hay những người bạn Ý đã tiến hành phong tỏa tới lần thứ 4. Với lựa chọn của mình, chúng ta đã có những tuần quý giá để trẻ em được đến trường, hàng trăm nghìn công nhân được đi làm”.
Theo ghi nhận mới nhất của Bộ Y tế Pháp, nước này có 59.038 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5.053 người trong tình trạng nguy kịch, tăng so với con số 5.072 của một ngày trước đó.
Tại Đức, trong một lá thư chung gửi những người đồng cấp 14 bang của Đức, Thủ hiến bang Bayern Markus Söder và Thủ hiến bang Baden-Württemberg Winfried Kretschmann đã kêu gọi thực hiện một chính sách nghiêm ngặt chống đại dịch COVID-19 với việc thực hiện nhất quán kế hoạch "kéo phanh khẩn cấp" tại các điểm nóng về dịch, trong đó có áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong bức thư chung đề ngày 31/3, Thủ hiến Söder và Thủ hiến Kretschmann nêu rõ: “Làn sóng thứ ba đã bùng phát dữ dội trên khắp cả nước trong vài tuần qua. Tình hình nghiêm trọng hơn nhiều người nghĩ, do vậy, chúng ta phải có trách nhiệm ngay và không thể thảo luận thêm nữa. Virus không buông tha cho sự chậm trễ. Mỗi ngày chờ đợi thêm đồng nghĩa là hàng nghìn ca nhiễm mới theo cấp số nhân trên khắp cả nước". Hai ông nhấn mạnh tất cả các công cụ có thể sử dụng để chống COVID-19 đều đã có và điều cần làm là những quyết định chung, phải được thực hiện trên tinh thần thống nhất, thực hiện "phanh khẩn cấp" một cách nhất quán.
Các biện pháp bao gồm hạn chế đi lại vào ban đêm (giới nghiêm) và các hạn chế tiếp xúc thích hợp nếu tỉ lệ lây nhiễm trung bình 7 ngày/100.000 dân ở mức trên 100, cũng như các yêu cầu nhất quán về việc đeo khẩu trang FFP2 và tiến hành các xét nghiệm. Trong thời gian sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh, thủ hiến Bayern và Baden-Württemberg kêu gọi các bang thực hiện thống nhất các quy định đối với trường học, nhất là việc tiến hành xét nghiệm bắt buộc. Học sinh không có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 sẽ không được tham gia các lớp học trực tiếp ở trường, điều đặc biệt quan trọng bởi biến thể phát hiện ở Anh hiện đang lây lan mạnh trong học sinh và sau đó sẽ lây cho các gia đình học sinh.
Bức thư nêu trên được đưa ra trong bối cảnh 16 bang ở Đức có những biện pháp chống COVID-19 không đồng nhất dù một nghị quyết đã được chính quyền trung ương và các địa phương thống nhất trước đó. Cùng ngày 31/3, chính quyền bang Hamburg đã thông qua quyết định áp đặt giới nghiêm vào ban đêm, theo đó bắt đầu từ thứ sáu tuần Thánh (ngày 2/4, là ngày thứ sáu trước lễ Phục sinh) sẽ áp đặt giới nghiêm từ 21 giờ đêm đến 5 giờ sáng và nếu không có lý do đặc biệt sẽ không được rời khỏi nhà trong thời gian này.
Ngoài ra, Hamburg cũng duy trì xen kẽ việc học ở trường và ở nhà cũng như tiến hành xét nghiệm bắt buộc với giáo viên và học sinh. Trong khi đó, bang Thüringen, nơi hiện có chỉ số lây nhiễm ở mức 242 - mức cao nhất trong số 16 bang, lại thông qua quyết định một mặt siết chặt việc tiếp xúc, song cũng cho phép các vườn thú, vườn thực vật và công viên được mở cửa theo một số điều kiện. Các dịch vụ mà nhân viên và khách hàng ở khoảng cách gần không bị cấm, song khách hàng phải có kết quả âm tính nếu phải tháo khẩu trang.
Theo thông báo của các cơ quan y tế Đức, trong 24 giờ qua, nước Đức ghi nhận có thêm 20.356 ca nhiễm mới và 226 ca tử vong, tỉ lệ nhiễm trung bình 7 ngày/100.000 dân là 134,2. Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) thông báo các biến thể của virus SARS-CoV-2 đang ngày càng lan rộng ở Đức, với tỉ lệ lây nhiễm trong tổng số ca nhiễm mới chiếm sít soát 90%.
Liên quan tình hình vắcxin ở Đức, công ty công nghệ sinh học Curevac cho biết vắcxin của công ty có trụ sở ở Tübingen này sẽ được tung ra thị trường vào đầu tháng 6 tới. Curevac bày tỏ hy vọng Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) sớm phê chuẩn vắcxin Curevac để việc tiêm chủng loại vắcxin này có thể bắt đầu sau hai tháng nữa. Ủy viên về vắcxin của Chính phủ liên bang Đức Christoph Krupp trước đó cũng bày tỏ kỳ vọng có thể triển khai tiêm phòng vắcxin Curevac vào nửa cuối năm nay. Sau Pfizer/Biontech, vắcxin Curevac là loại vắcxin thứ hai được sản xuất tại Đức và cũng là dược phẩm được bào chế theo công nghệ mRNA.
Trong diễn biến khác, theo báo cáo tình hình dịch bệnh ngày 31/3 của Chính phủ Hungary, nước này đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong ngày 30/3 với 302 ca, trong khi có 6.700 ca nhiễm mới.
Các dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cũng cho thấy trong vài ngày gần đây quốc gia Trung Âu này có tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong cao nhất thế giới. Hệ thống y tế của Hungary đang đứng trước nguy cơ quá tải, bất chấp 1/5 dân số trong tổng số 10 triệu dân của nước này đã được tiêm chủng vắcxin.
Với tỉ lệ này, Hungary hiện là một trong những quốc gia châu Âu có tốc độ tiêm chủng nhanh nhất. Tính đến ngày 30/3, còn hơn 12.000 bệnh nhân COVID-19 tại Hungary nằm viện điều trị, trong đó có 1.492 bệnh nhân cần điều trị tích cực.
Trong khi đó, Ukraine thông báo nước này ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 và số bệnh nhân cần nhập viện điều trị cao chưa từng thấy trong ngày 31/3. Cụ thể, trong 24 giờ qua Ukraine đã ghi nhận 11.226 ca nhiễm mới và 407 ca tử vong.
Trong khi đó, số bệnh nhân nhập viện là 5.558 người, làm gia tăng gánh nặng đối với hệ thống y tế không còn hiện đại của nước này.
Thủ đô Kiev là địa phương có đông ca nhiễm nhất trên cả nước. Ngày 31/3, chính quyền Kiev thông báo từ ngày 5/4 sẽ đóng cửa tất cả trường học, trường mầm non và hạn chế giao thông công cộng.
Thị trưởng Vitali Klitschko nêu rõ không còn lựa chọn nào khác, nếu không mỗi ngày sẽ có hàng trăm người tử vong do COVID-19. Ukraine cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai chương trình tiêm chủng vắcxin, vốn được triển khai từ cuối tháng 2. Đến nay, hơn 230.000 người ở nước này đã tiêm chủng mũi đầu tiên của vắcxin ngừa COVID-19. Ukraine đến nay mới chỉ sử dụng vacine của AstraZeneca.
Theo số liệu từ Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật châu Âu (ECDC), Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được mục tiêu tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 cho 80% người trên 80 tuổi và nhân viên điều dưỡng trong quý 1/2021.
Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn số liệu mới nhất từ ECDC công bố hôm 31/3 cho biết có 59,8% người dân ở châu Âu trên 80 tuổi đã được tiêm mũi đầu tiên. Tỉ lệ này là 50,6% ở Bỉ và chỉ có 17,7% người dân Bỉ được tiêm chủng đầy đủ. Các tỉ lệ này ở nhân viên điều dưỡng lần lượt là 60,1% và 47%.
Bất chấp những nỗ lực phân phối vắcxin một cách công bằng giữa 27 quốc gia thành viên EU, tỉ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia rất khác nhau. Quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất là Malta đã tiêm mũi đầu tiên cho 95% những người trên 80 tuổi. Các quốc gia như Ireland và Phần Lan đang đạt được mục tiêu của EU, nhưng ở Bulgaria, việc tiêm chủng cho đến nay mới chỉ đạt 5% đối tượng này.
Khoảng cách này phần lớn được giải thích bởi những quan điểm khác biệt trong các chiến dịch tiêm chủng. Bulgaria đã không đặt việc tiêm chủng cho người trên 80 tuổi lên làm ưu tiên. Các số liệu cũng khó so sánh vì không phải tất cả các quốc gia thành viên đều gửi dữ liệu đầy đủ hoặc thường xuyên cập nhật.
Trong khi đó, Ủy ban Châu Âu (EC) đảm bảo rằng nguồn cung cấp vắcxin đủ đáp ứng mục tiêu. Chính các quốc gia thành viên đề ra các chiến lược tiêm chủng của họ. Theo một người phát ngôn của EC, vào cuối tuần này, các nước thành viên sẽ tiếp nhận tổng cộng 107 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19, bao gồm 67,2 triệu liều của Pfizer/BioNTech cùng 29,8 triệu liều của AstraZeneca và 9,8 triệu liều của Moderna.
Trong quý 2/2021, 27 nước thành viên EU sẽ được nhận ít nhất 360 triệu liều vắcxin, trong đó 200 triệu liều từ Pfizer/BioNTech, 35 triệu liều từ Moderna, 55 triệu liều Johnson & Johnson cùng 70 triệu liều từ AstraZeneca. Những liều vắcxin đầu tiên của Janssen (hãng con của Johnson & Johnson) sẽ được phân phối và quản lý trong những tuần tới.
Như vậy, EC khẳng định khối 27 quốc gia vẫn đi đúng hướng để đạt được mục tiêu tiêm vắcxin cho 70% người trưởng thành vào cuối mùa Hè này. Là một phần của cơ chế kiểm soát việc xuất khẩu vắcxin COVID-19 sản xuất lãnh thổ EU, trong thời gian từ 30/1-19/3, EU đã nhận được 491 yêu cầu xuất khẩu vắcxin và 483 đã được phê duyệt, với 68,3 triệu liều cho 41 quốc gia.
H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)