Tổng thống Nga ký sắc lệnh tịch thu ngược tài sản của Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/5 ký sắc lệnh cho phép tịch thủ tài sản của các thực thể và cá nhân Mỹ tại Nga trong trường hợp Mỹ tìm cách tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài.

Theo RT, sắc lệnh được Điện Kremlin công bố vạch rõ một cơ chế cho phép bù đắp mọi tổn thất do Mỹ gây ra khi tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài bằng cách tịch thu ngược tài sản của Mỹ và các thực thể có liên quan trên đất Nga.

Chính quyền và Ngân hàng Trung ương Nga có thể đệ trình lên tòa án Nga đề nghị tịch thu tài sản Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

Cụ thể, những đối tượng có thể phải đối mặt với lệnh tịch thu tài sản của Nga bao gồm các công dân Mỹ; Những người đang định cư ỏ Nga hoặc có các hoạt động kinh doanh và thu được hầu hết lợi nhuận của mình tại Nga. Tài sản của những người nằm dưới quyền điều hành của những đối tượng nói trên cũng có thể liên quan bất chấp quốc tịch và nơi cư trú của họ.

Tòa án Nga sẽ có quyền phán quyết về việc đền bù tài sản dưới hình thức các tài sản vật chất hiện hữu tại Nga, các cổ phiếu của các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại Nga và các quyền sở hữu tài sản. Một ủy ban thuộc Chính phủ Nga sẽ chịu trách nhiệm lên danh sách các đối tượng có thể là mục tiêu bị tịch thu tài sản đề đền bù.

Sắc lệnh mới của Tổng thống Nga Putin yêu cầu Chính phủ có 4 tháng để chuẩn bị khung pháp lý cho các cơ chế tịch thu tài sản và đệ trình các đề xuất có liên quan lên Quốc hội để xem xét thông qua.

Động thái này của Tổng thống Nga Putin được cho là nhằm đáp trả việc Chính phủ Ukraine trước đó đã hối thúc phương Tây tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài và sử dụng khối tài sản đó để trang trải chi phí quân sự và tái thiết cho Ukraine.

Dù Mỹ ủng hộ yêu cầu này của Ukraine nhưng nhiều nước châu Âu có tài sản Nga thuộc diện bị tịch thu đã lên tiếng phản đối và quan ngại rằng, động thái trên là vi phạm pháp luật và có thể gây cú sốc nghiêm trọng với hệ thống tài chính phương Tây cũng như gây tổn hại đến danh tiếng của đồng Euro.

Thay vì thế, một số quốc gia phương Tây đã lên kế hoạch đánh thuế thật cao lên các khoản lợi nhuận kiếm được từ những bất động sản của Nga bị tịch thu và sử dụng chúng để trực tiếp mua vũ khí cho Ukraine hoặc cho Kiev vay với mục đích tương tự.

Moscow đã lên tiếng chỉ trích hành động tịch thu tài sản Nga của phương Tây là "ăn cướp" và cảnh báo sẽ đáp trả nếu phương Tây vi phạm quyền sở hữu tài sản. Cho đến thời điểm này, Mỹ và các đồng minh vẫn đang tìm cách sử dụng số tiền lãi thu được từ khoản tiền 300 tỷ USD đang bị đóng băng của Nga để trang trải chiến phí cho Ukraine.

Khánh An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tong-thong-nga-ky-sac-lenh-tich-thu-nguoc-tai-san-cua-my-192240524071511608.htm