Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định tính an toàn của vắcxin COVID-19

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) trong chuyến thăm nhà máy sản xuất vắcxin ngừa bệnh COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer ở Kalamazoo, Michigan, Mỹ, ngày 19/2/2021 - Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tận dụng chuyến thăm tới nhà máy sản xuất vắcxin ngừa bệnh COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer ở bang Michigan để trấn an người dân rằng chế phẩm này là an toàn và có vai trò then chốt trong việc đẩy lùi đại dịch nguy hiểm này.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Biden nêu rõ: "Những vắcxin (ngừa COVID-19) là an toàn. Hãy vì bản thân bạn, gia đình bạn, cộng đồng và đất nước, hãy tiêm vắcxin khi đến lượt và chúng đã sẵn có. Đó là cách để chúng ta đánh bại dịch bệnh này”.

Theo ông, các công ty sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 đều rất thận trọng vì công tác kiểm tra độ an toàn của vắcxin còn mất nhiều thời gian hơn việc sản xuất chúng. Do đó, ông nhấn mạnh "nếu có một thông điệp muốn gửi đến mọi người dân trên cả nước, đó là vắcxin là an toàn”.

Cũng theo Tổng thống Biden, chương trình tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 cũng không kém phần phức tạp so với những thách thức đối với việc sản xuất vắcxin với khối lượng lớn trong thời gian ngắn. Ông cho biết nước Mỹ đang trên đà vượt mục tiêu mà ông đặt ra là tiêm chủng 100 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức kể từ ngày 20/1, với mức trung bình hiện tại là 1,7 triệu liều vắcxin được tiêm mỗi ngày.

Với số ca tử vong do COVID-19 dự báo sẽ sớm vượt 500.000 người ở Mỹ, Tổng thống Biden cho biết ông không muốn đưa ra dự đoán về thời điểm cuộc khủng hoảng sẽ được kiểm soát. Tuy nhiên, ông nói rằng 600 triệu liều vắcxin - đủ để cung cấp cho đa số người dân trên cả nước Mỹ - dự kiến sẽ sẵn sàng đưa vào tiêm chủng vào cuối tháng 7 tới.

Kể từ khi nhậm chức, ông Biden đã đặt mua thêm 100 triệu liều vắcxin của Pfizer/BioNTech, nâng tổng số lên 300 triệu liều, đủ cho 150 triệu người. Vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer và Moderna (Mỹ) đều phải tiêm hai mũi.

Cùng ngày, Thủ tướng Hungary Victor Orban kêu gọi người dân tiêm vắcxin ngừa COVID-19, đồng thời cảnh báo quốc gia này đang trải qua đỉnh dịch của làn sóng dịch thứ ba. Phát biểu trên đài phát thanh địa phương MR1, Thủ tướng Orban nhấn mạnh nhiều người sẽ được cứu sống nếu càng có thêm nhiều người được tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19. Điều này sẽ phần nào giúp ngăn đường cong dịch bệnh đi lên.

Cho đến nay, đã có 391.821 người ở Hungary được chủng ngừa ít nhất một mũi vắcxin và tất cả những người đã đăng ký sẽ được chủng ngừa trước Lễ Phục sinh. Ông nêu rõ: "Chúng ta sở hữu kho vắcxin lớn nhất ở Liên minh châu Âu. Vì vậy, tôi khuyến khích mọi người đăng ký, tiếp nhận vắcxin và đi tiêm chủng”.

Trong ngày 19/2, Hungary ghi nhận 3.093 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 397.116 ca. Trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận thêm 110 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi lên 14.145 người. Hiện tại, 4.024 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 352 phải thở máy.

Hungary đã cấp phép việc sử dụng vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga cùng các vắcxin của Đại học Oxford/AstraZeneca (Anh), Sinopharm (Trung quốc) và Pfizer (Mỹ)/BioNTech (Đức) và Moderna (Mỹ).

Cũng trong ngày 19/2, Chính phủ Peru quyết định gia hạn thêm 180 ngày tình trạng khẩn cấp về y tế để đối phó với đại dịch COVID-19, với cảnh báo "nguy cơ cao" dịch bệnh sẽ lây lan mạnh tại quốc gia Nam Mỹ này trong cả năm nay. Theo đó, tình trạng khẩn cấp về y tế có hiệu lực từ tháng 3/2020 sẽ được kéo dài đến hết tháng 9 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, dựa trên báo cáo của Trung tâm Dịch tễ và kiểm soát bệnh tật quốc gia thuộc Bộ Y tế Peru, chính phủ nước này cho rằng không loại trừ khả năng các loại vắcxin ngừa COVID-19 hiện đang được sản xuất sẽ không phòng ngừa được các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 hiện đang lây lan tại Peru.

Các cơ quan chức năng được khuyến cáo tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, kiểm soát và chăm sóc sức khỏe người dân. Tính đến nay, Peru đã ghi nhận hơn 1,2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 44.400 ca tử vong.

Tại Uruguay, ngày 19/2, Tổng thống Luis Lacalle Pou đã ký sắc lệnh gia hạn lệnh cấm tập trung đông người thêm 30 ngày nữa trong bối cảnh áp đặt tình trạng khẩn cấp y tế do đại dịch COVID-19. Theo sắc lệnh này, việc gia hạn lệnh cấm trên theo luật định là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người dân.

Hiện tình hình dịch bệnh tại Uruguay đang được đánh giá là ổn định sau khi chứng kiến số ca nhiễm mới tăng vọt theo cấp số nhân vào tháng 12/2020, khiến chính phủ nước này phải đóng cửa các đường biên giới trong vòng 42 ngày. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế, quốc gia Nam Mỹ này đến nay có tổng cộng 50.752 ca bệnh, trong đó 558 ca tử vong do COVID-19.

Cùng ngày 19/2, Tổng thống Bolivia Luis Arce thông báo Trung Quốc vừa hỗ trợ nước này thành lập một bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố El Alto, gần thủ đô La Paz. Theo Tổng thống Arce, cơ sở y tế này, do quân đội Bolivia tiếp quản, bao gồm trang thiết bị y tế như xe cấp cứu, hệ thống chẩn đoán bằng tia X, máy thở oxy, hệ thống khử trùng và phòng thí nghiệm sinh hóa. Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng tặng Chính phủ Bolivia 2 triệu chiếc khẩu trang y tế.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Bolivia cho biết Chính phủ Ấn Độ đã tặng nước này 20 triệu liều thuốc Remdesivir và Propofol dùng trong điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Theo bộ trên, các loại thuốc này hiện không sẵn có tại hiệu thuốc và được bán trên "chợ đen" với giá vô cùng đắt đỏ. Bolivia, với 11,5 triệu dân, hiện ghi nhận khoảng 238.490 ca nhiễm, trong đó có hơn 11.300 trường hợp tử vong.

Tại khu vực Trung Đông, trong một tuyên bố ngày 19/2, Cơ quan Hàng không dân dụng Kuwait cho biết nước này sẽ cho phép những người không phải là công dân Kuwait nhập cảnh, bắt đầu từ ngày 21/2 tới, nhưng họ phải tuân thủ một số quy định về phòng dịch.

Hành khách đến Kuwait trên những chuyến bay thẳng từ các nước có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ phải cách ly tập trung tại các khách sạn địa phương trong 14 ngày, trong khi những người đến từ những khu vực còn lại của thế giới sẽ phải cách ly tập trung trong 1 tuần và tự cách ly tại nhà thêm 1 tuần nữa.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 20/2, các cơ quan chức năng Campuchia đã phát hiện 32 ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô Phnom Penh, chủ yếu trong khu vực đảo Koh Pich và một khu chung cư gần sân vận động Olympic.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã xác nhận thông tin này trong bài phát biểu được truyền trực tiếp trên truyền hình quốc gia TVK sáng cùng ngày. Đây là đợt bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng thứ ba tại Campuchia.

Những thông tin sơ bộ cho biết đợt lây nhiễm bùng phát sáng 20/2 có liên quan tới một số trường hợp đang cách ly tại khách sạn Sokha nhưng cố tình trốn ra ngoài và lưu trú trong một loạt các chung cư tại thủ đô Phnom Penh.

Hiện cơ quan chức năng Campuchia đã xác minh và bắt giữ hai nhân viên bảo vệ tại khách sạn Sokha đã nhận tiền để một nhóm 4 người trong diện cách ly trốn ra ngoài và lưu trú trong một số chung cư.

Trong bài phát biểu sáng 20/2, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh cần đảm bảo các biện pháp phòng dịch chặt chẽ nhưng cơ quan chức năng chưa có kế hoạch đóng cửa các trường học và một số địa điểm công cộng tại Campuchia liên quan tới đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này ở thủ đô Phnom Penh.

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia nhấn mạnh các cơ quan chức năng, những cơ sở lưu trú và dịch vụ, cửa hàng có liên quan cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch để tránh nguy cơ lây lan rộng. Cho đến 2 giờ sáng 20/2, một số khu chung cư tại thủ đô Phnom Penh và đặc biệt là khu đảo Koh Pich, quán bar N8 Club, các nhà hàng gần khu vực bị lây nhiễm được phong tỏa chặt chẽ.

H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/252503/tong-thong-my-joe-biden-khang-dinh-tinh-an-toan-cua-vacxin-covid-19.html