Tổng thống Mỹ đe dọa tăng áp lực cấm vận lên Nga
Ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc áp đặt các lệnh trừng phạt và thuế qua mới lên Nga nhằm gia tăng sức ép đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 7/3, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang cân nhắc nghiêm túc việc áp đặt các lệnh trừng phạt lên lĩnh vực ngân hàng và các biện pháp thuế quan khác “dựa trên thực tế là Nga đang hủy diệt Ukraine trên chiến trường ngay lúc này”.
Trong cùng ngày 7/3, các quan chức Ukraine cho biết Nga tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bằng tên lửa và UAV, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cấp điện và sưởi ấm của người dân cũng như việc cung cấp năng lượng cho các nhà máy vũ khí quan trọng cho ngành quốc phòng của nước này.
Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt tiềm năng có thể sẽ được duy trì cho tới khi hai bên Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình. “Gửi tới Nga và Ukraine, hãy ngồi vào bàn đám phán ngay bây giờ trước khi quá muộn,” ông Trump nói.
Nhận định về các đe dọa cấm vận mới lên Nga, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ vẫn duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga và "sẽ không ngần ngại thực hiện tất cả nếu việc này giúp tạo ra đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình".
Gọi các lệnh trừng phạt của cựu Tổng thống Joe Biden đối với lĩnh vực năng lượng của Nga là “quá yếu” và “xuất phát từ lo ngại về áp lực tăng giá năng lượng tại Mỹ”, ông Bessent tuyên bố: "Theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, các lệnh trừng phạt sẽ được sử dụng một cách rõ ràng và mạnh mẽ để có tác động tối đa ngay lập tức. Tất cả sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đạt được các mục tiêu cụ thể".
Trong khi đó, AP dẫn lời ông Kevin Hassett, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, ngày 7/3 cho biết Mỹ vẫn còn "rất nhiều" lĩnh vực có thể gây thêm áp lực lên nền kinh tế Nga thông qua các lệnh trừng phạt. Ông cho biết: "Tổng thống Trump kiên quyết rằng chúng ta cần đưa mọi người vào bàn đàm phán, và chúng ta có thể làm điều đó bằng cả cây gậy và củ cà rốt”.
Mối đe dọa trừng phạt được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng hỗ trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ với Ukraine với lý do góp phần tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nếu không có tình báo Mỹ, khả năng tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga và tự vệ trước các cuộc không kích của Ukraine sẽ suy giảm đáng kể.
Tuy nhiên khi trả lời các phóng viên ngày 7/3 về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin lợi dụng thời gian tạm dừng chia sẻ tình báo để gia tăng thiệt hại cho Ukraine, Tổng thống Trump gạt bỏ ý kiến này khi cho biết: "Tôi nghĩ ông ấy đang làm những gì bất kỳ ai khác sẽ làm".
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa đặt câu hỏi liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cam kết đạt được một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt xung đột hay không. Cụ thể, ông cho biết: "Việc giả quyết tình hình với Nga có thể sẽ dễ dàng hơn. Điều này thật đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi họ có tất cả các lá bài trong tay và họ đang tấn công Ukraine dữ dội ngay lúc này”.
Dự kiến trong những ngày tới, các quan chức Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức đàm phán để tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài với Nga. Tờ New York Times dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 6/3 cho biết cuộc gặp với Mỹ đã được lên kế hoạch diễn ra tại Ả Rập Saudi vào ngày 10/3 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không tiết lộ cụ thể những quan chức nào sẽ tham gia cuộc họp cùng ông.
Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Steve Witkoff đã được xác nhận sẽ tham gia vào cuộc gặp.