Tổng thống Belarus sắp thăm UAE và Mozambique

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ có chuyến thăm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Cộng hòa Zimbabwe trong những ngày tới.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chuẩn bị công du UAE và Mozambique. (Nguồn: Global Look)

Hãng thông tấn BelTA trích dẫn thông cáo từ bộ phận báo chí của Tổng thống Belarus cho hay, “nhận lời mời của lãnh đạo UAE và Tổng thống Zimbabwe, nguyên thủ quốc gia Belarus dự kiến sẽ đến thăm các quốc gia này trong thời gian tới. Tổng thống Belarus dự kiến sẽ tổ chức một số cuộc gặp và hội đàm”.

Tổng thống Alexander Lukashenko đã đề cập chủ đề hợp tác với UAE trong chuyến tham dự Triển lãm Trí tuệ Belarus vừa qua. Hai nước đang triển khai một số dự án quy mô lớn. Ông Lukashenko đặc biệt quan tâm đến sự phát triển trí tuệ nhân tạo – một trong những lĩnh vực trọng tâm của UAE.

Nhìn chung, hợp tác kinh tế thương mại giữa Belarus và UAE đang phát triển ổn định. Hai nước có lợi ích chung và triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực như đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng và tài chính, vận tải và hậu cần, giáo dục và nghiên cứu khoa học, thể thao và du lịch…

Về Zimbabwe, Belarus có lịch sử quan hệ lâu đời với đối tác phía Nam châu Phi này. Trên thực tế, Belarus ngày càng thể hiện sự quan tâm hơn đến hợp tác với các quốc gia thuộc lục địa châu Phi. Chẳng hạn như, Tổng thống Alexander Lukashenko đã đến thăm Ai Cập và Sudan vài năm trước.

Tại cuộc họp về các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Belarus vào mùa Hè năm 2017, ông Lukashenko nhấn mạnh về sự cần thiết của việc phát triển một chiến lược dài hạn chính thức cho sự hợp tác của Belarus với các nước châu Phi.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển, tầm quan trọng của việc mở rộng sự hiện diện của Belarus tại thị trường châu Phi ngày càng gia tăng.

“Đừng nghĩ rằng châu Phi chẳng có gì ngoài nghèo đói và họ không có gì để trả. Đây không phải là sự thật. Thế giới ngày nay không thể phát triển năng động nếu thiếu tài nguyên của châu lục này".

Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định "không được đánh mất cơ hội của mình trong cuộc cạnh tranh giành thị trường châu Phi”.

Vào tháng 6/2017, Minsk đã tổ chức diễn đàn Belarus-châu Phi lần đầu tiên với chủ đề “Belarus và châu Phi: Những chân trời mới”. Sự kiện lần thứ hai diễn ra vào giữa năm 2021.

Diễn đàn tại Belarus có sự tham dự của đại diện các cơ quan chính phủ, giới kinh doanh và tài chính từ 13 quốc gia châu Phi - Gabon, Ai Cập, Kenya, Morocco, Mozambique, Namibia, Cộng hòa Congo, Sudan, Tanzania, Uganda, Eritrea, Ethiopia và Nam Phi.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-belarus-sap-tham-uae-va-mozambique-214414.html