Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Chiều 11-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Dự đón, làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực; Phạm Tất Thắng; Ngô Đông Hải; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương…

Các thành viên đoàn công tác Trung ương tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương báo cáo một số kết quả công tác nổi bật từ sau khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương đến nay và kết quả triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ quan trọng mà Tổng Bí thư Tô Lâm giao tại các buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương.
Báo cáo khẳng định, ngay từ những ngày đầu sau khi hợp nhất, trong bối cảnh triển khai nhiều việc lớn quan trọng, mang tính chiến lược, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng triển khai toàn diện, khẩn trương, quyết liệt các mặt công tác tuyên giáo, dân vận và bước đầu đã đạt một số kết quả tích cực.

Lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự buổi làm việc.
Nổi bật là, đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, ổn định tư tưởng, nỗ lực tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; tích cực tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội và đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham mưu, phối hợp tổ chức thành công các sự kiện, chương trình, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước bảo đảm ấn tượng, tạo dư luận tốt đẹp. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, khoa giáo, dân vận…

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.
Sau khi hợp nhất, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chiến lược được Tổng Bí thư giao cho ngành tuyên giáo, dân vận đã được lãnh đạo ban tập trung chỉ đạo quyết liệt vào các lĩnh vực công tác của ngành. Trong đó, đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, theo dõi và nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa giáo, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.
Qua nghe báo cáo, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã phát biểu làm rõ nhiều nội dung; kiến nghị, đề xuất với đồng chí Tổng Bí thư và Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số vấn đề, nội dung vướng mắc cần tháo gỡ.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đạt được sau khi sáp nhập, nhất là đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, bố trí nơi làm việc, không để công việc bị gián đoạn. Việc tham mưu sơ, tổng kết các văn bản chỉ đạo được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đúng chủ trương, định hướng; đã triển khai có hiệu quả hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, qua đó khơi dậy làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ trong toàn dân. Công tác tư tưởng của Đảng được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng thời, đã chủ động tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nhạy cảm…

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn trình bày báo cáo tại buổi làm việc.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu, tìm ra các nguyên nhân, đề ra các biện pháp cụ thể nhanh chóng khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.
Nhấn mạnh công tác tuyên giáo và dân vận có ý nghĩa hết sức quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác này; quan tâm nghiên cứu đổi mới, thực hiện bước chuyển mình chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, sớm đề xuất những vấn đề mang tính tổng thể, lộ trình phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận thật sự là chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng. Cán bộ của cơ quan phải đoàn kết, gắn bó, sáng tạo, phát huy tinh thần tận tâm, tận lực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; tích cực học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, định hướng nhiều nội dung quan trọng tại buổi làm việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề ra trong báo cáo, yêu cầu cơ quan tập trung làm tốt những nhiệm vụ trước mắt. Đó là, cần rà soát các nhiệm vụ từ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra để tiếp tục triển khai thực hiện, không để sót lọt; rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy trình công tác về công tác tuyên giáo, dân vận; xây dựng, hoàn thiện các quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với các ban, ngành của Đảng.
Cùng với đó, chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, cơ quan quản lý báo chí để triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ liên quan. Tập trung cao độ thực hiện các mặt công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, làm tốt công tác định hướng, chuẩn bị kỹ nội dung tuyên truyền cả trước, trong và sau đại hội. Đồng thời, tăng cường theo dõi, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các đối tượng chống phá.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng Tổng Bí thư Tô Lâm bộ sách tại buổi làm việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, thỏa mãn khát vọng cống hiến của người dân, doanh nghiệp, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động theo hướng giảm hội nghị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác chuyên môn; tiếp tục tuyên truyền về đổi mới thể chế, công tác khoa học công nghệ. Tập trung toàn lực tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sửa đổi Hiến pháp...
Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội liên quan để triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, nhất là vai trò của người dân trong phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác dân vận gắn với công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã hội mới văn minh, hiện đại. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh các hoạt động tác chiến trên không gian mạng, xử lý nghiêm các các hành vi thông tin sai sự thật.

Quang cảnh buổi làm việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần hết sức coi trọng vai trò của công tác văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục... trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của mặt trận này, góp phần tích cực trong xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hùng cường, giàu mạnh.
Về một số kiến nghị, đề xuất của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp kết luận một số nội dung; giao cơ quan chức năng tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.