Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định thành lập TPHCM và Đảng bộ TPHCM

Từ 1/7, là thời điểm 34 tỉnh thành mới và 3.321 xã, phường, đặc khu cùng mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, tất cả tỉnh thành đều đã công bố danh sách các xã, phường, đặc khu mới sau sáp nhập cũng như trụ sở hành chính cấp xã.

 Tổng Bí thư Tô Lâm đến tham dự lễ công bố sáng 30/6 tại TP.HCM - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đến tham dự lễ công bố sáng 30/6 tại TP.HCM - Ảnh: TTXVN

TPHCM có 168 xã, phường, đặc khu

Các đại biểu từ Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP HCM đã đến Học viện Cán bộ thành phố - địa điểm tổ chức lễ công bố ở TP HCM. Lễ sẽ chính thức bắt đầu từ 8h và được trực tuyến đến 168 phường, xã, đặc khu của TP HCM mới.

Điểm cầu TP HCM có sự tham gia của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương, bí thư 168 xã, phường, đặc khu của thành phố sau sáp nhập. Tại các điểm cầu cấp xã, phó bí thư kiêm chủ tịch xã, phường, đặc khu sẽ chủ trì và đặc biệt có sự tham dự đại diện cộng đồng dân cư địa phương.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 01 đặc khu. Trong đó có 112 phường, 50 xã, 01 đặc khu hình thành sau sắp xếp và 05 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp là phường Thới Hòa, các xã Long Sơn, Hòa Hiệp, Bình Châu, Thạnh An.

Trước đó, Thành ủy TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức và yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn hệ thống chính trị thành phố về công tác triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, số hóa và vận hành hiệu quả, gần dân, sát dân; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo nền tảng để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Hà Nội công bố tại cung văn hóa Việt Xô và 126 điểm cầu

Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của TP Hà Nội về việc tổ chức đơn vị hành chính cấp xã bắt đầu lúc 8h tại điểm cầu trung tâm ở cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và 126 điểm cầu trực tuyến tại các xã, phường.

Điểm cầu ở cung văn hóa Việt Xô có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo trung ương, thành phố, các sở, ban, ngành, đại biểu cấp xã mới. Các điểm cầu cấp xã, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã/phường sẽ chủ trì, với sự tham dự của nguyên lãnh đạo cấp huyện, đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã cũ và mới, đại diện cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo.

Theo kế hoạch, các văn bản được công bố lần lượt là: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội; Quyết định của Thành ủy về kết thúc hoạt động của Đảng bộ cấp huyện; Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thành lập Đảng bộ cấp xã.

Tiếp đó là Quyết định của Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp xã; Quyết định của Thường trực HĐND thành phố chỉ định Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã; Quyết định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Lễ công bố tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến 126 điểm cầu cấp xã sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và các nền tảng mạng xã hội Facebook, Youtube Thủ đô Hà Nội - Việt Nam.

Theo Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hà Nội sẽ giảm từ 526 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 126. Sau sắp xếp, 17 đơn vị có dân số trên 100.000, cao nhất là phường Hà Đông lên tới 185.000. Đơn vị có dân số thấp nhất là xã Hòa Lạc hơn 20.000 và hai xã thuộc huyện Ba Vì cũ là xã Ba Vì trên 26.600, xã Yên Bài 21.400 người.

Về diện tích, một số phường thuộc các quận lõi cũ có diện tích chưa đến hai km2 như hai phường thuộc quận Hoàn Kiếm cũ (Hoàn Kiếm và Cửa Nam), ba phường thuộc quận Đống Đa cũ (Láng, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Trong đó phường Cửa Nam có diện tích nhỏ nhất 1,68 km2.

23 tỉnh thành mới sáp nhập công bố bộ máy lãnh đạo

Dự kiến, các chức danh lãnh đạo cấp tỉnh và xã sẽ được công bố gồm bí thư, phó bí thư; chủ tịch và phó chủ tịch UBND; chủ tịch và phó chủ tịch HĐND và nhiều chức danh khác. Nhân sự đoàn đại biểu Quốc hội 34 tỉnh thành dự kiến cũng được công bố cùng ngày.

Theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn quốc giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh thành. 11 tỉnh thành phố giữ nguyên hiện trạng gồm: Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Cao Bằng.

Đồng thời, số đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc sẽ giảm còn 3.321 xã, phường, đặc khu, theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong khi đó, đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố, thị trấn trên toàn quốc sẽ giải thể.

Các văn bản nêu trên có hiệu lực thi hành từ 1/7, là thời điểm 34 tỉnh thành mới và 3.321 xã, phường, đặc khu cùng mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, tất cả tỉnh thành đều đã công bố danh sách các xã, phường, đặc khu mới sau sáp nhập cũng như trụ sở hành chính cấp xã.

BT (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tong-bi-thu-to-lam-du-le-cong-bo-o-tp-hcm-20250630082520903.htm